Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Chính phủ Hàn Quốc mở rộng giảng dạy tiếng Hàn ở Trung Đông

Write: 2023-05-22 15:18:46Update: 2023-05-22 19:20:24

Chính phủ Hàn Quốc mở rộng giảng dạy tiếng Hàn ở Trung Đông

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 22/5 thông báo sẽ kết hợp cùng Quỹ Trung tâm Hàn ngữ Sejong để tổ chức Hội thảo Trung tâm Hàn ngữ Sejong Trung Đông-châu Phi năm 2023 tại thư viện Ngôi nhà Trí tuệ của Sharjah, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) từ ngày 23-25/5.

Hội thảo lần này là một trong các hoạt động nối tiếp việc ra mắt "Nhóm chuyên trách về đợt bùng nổ Trung Đông lần thứ hai" của Bộ Văn hoá vào tháng 1 sau chuyến thăm UAE của Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Sự kiện có sự tham gia của 150 người thuộc lĩnh vực giáo dục tiếng Hàn tại các nước sở tại, trong đó có nhân sự từ 20 cơ sở của Trung tâm Hàn ngữ Sejong ở 18 quốc gia thuộc Trung Đông và châu Phi.

Những người này sẽ tham gia các bài giảng về phương pháp dạy tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc với chủ đề "Tương lai của Trung Đông và châu Phi cùng tiếng Hàn", đồng thời tìm hiểu những tấm gương xuất sắc trong việc truyền bá tiếng Hàn thông qua Trung tâm Hàn ngữ Sejong.

Hội thảo này sẽ giảng dạy về các đặc điểm trong phiên bản sửa đổi của giáo trình "Tiếng Hàn Sejong", sách giáo khoa được trung tâm Hàn ngữ này sử dụng trên toàn thế giới. Đồng thời, đây cũng là dịp để giới thiệu về phương án sử dụng "Trung tâm Hàn ngữ Sejong trên vũ trụ ảo (metaverse)", vốn đã chính thức hoạt động từ tháng 2/2023, để áp dụng kỹ thuật công nghệ thông tin mới vào giảng dạy.

Ngoài ra, nhân hội thảo này, Quỹ Trung tâm Hàn ngữ Sejong sẽ ký một biên bản ghi nhớ (MOU) với Sharjah. Các quan chức của Sharjah cũng sẽ đến thăm Hàn Quốc vào tháng 6 tới để ký biên bản thỏa thuận (MOA). Hai bên cũng có kế hoạch tiến hành các bước tiếp theo như thành lập một cơ sở của Trung tâm Hàn ngữ Sejong tại Sharjah.

Lựa chọn của ban biên tập