Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Ukraine chia sẻ toàn bộ dữ liệu về dự án tái thiết đất nước với Hàn Quốc

Write: 2023-05-25 11:16:36Update: 2023-05-25 15:50:54

Ukraine chia sẻ toàn bộ dữ liệu về dự án tái thiết đất nước với Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trong chuyến công du tại thủ đô Warsaw của Ba Lan, Bộ trưởng Địa chính và giao thông Won Hee-ryong ngày 23/5 (giờ địa phương) đã gặp gỡ Thứ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine Oleksandra Azarkhina và ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm hợp tác trong dự án tái thiết Ukraine.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Azarkhina cho biết sẽ cung cấp trước cho Seoul toàn bộ thông tin về dự án tái thiết do Kiev lập nên. Đây là những dữ liệu mà Chính phủ Ukraine dự định sẽ công bố ra toàn thế giới trong cuộc họp về tái thiết đất nước diễn ra tại London, Anh từ ngày 21-22/6, song đã cung cấp sớm cho Hàn Quốc để nhận đầu tư và tiến hành hợp tác cho dự án.

Bộ trưởng Won nhận định các tài liệu này sẽ là công cụ để Seoul có thể nắm bắt cụ thể những nhu cầu của Kiev và cam kết sẽ xem xét ngay dữ liệu cụ thể, để chia sẻ cho Chính phủ, cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc hai nước chính thức bắt đầu quy trình thảo luận cho dự án tái thiết Ukraine, còn gọi là "Marshall Plan 2", có quy mô khoảng 900 tỷ USD và mang nội dung chính là phục hồi lại các tòa nhà, đường sắt, đường bộ, cơ sở hạ tầng quân sự đã bị phá hủy bởi sự công kích của quân đội Nga. Trong đó, điểm trọng tâm là cách quản lý các rủi ro khi thực hiện dự án trong khi vẫn còn chiến tranh, cách giải quyết mâu thuân giữa luật pháp và điều lệ của dự án.

Ngoài ra, Hàn Quốc có kế hoạch sẽ thành lập nhóm thảo luận để xóa bỏ các hạn chế trong quá trình làm việc của các doanh nghiệp mong muốn tham gia vào dự án.

Nhóm thảo luận sẽ bao gồm các bộ ngành Chính phủ như Bộ Giao thông, Bộ Ngoại giao, các cơ quan công cộng như Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), Tổng công ty phát triển cơ sở hạ tầng và đô thị ở nước ngoài (KIND), cùng với các doanh nghiệp tư nhân.

Hàn Quốc và Ukraine sẽ tiếp tục thảo luận thông qua cuộc họp trực tuyến vào tháng 6 tới.

Được biết, Seoul nhấn mạnh phương châm "viện trợ hai hướng" cho Ukraine, cụ thể là xúc tiến nhanh chóng viện trợ về tái thiết, nhưng lại thận trọng trong viện trợ quân sự và an ninh.

Lựa chọn của ban biên tập