Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Washington: "Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ sẽ nâng cấp cơ chế thảo luận chung lên một tầm cao mới"

Write: 2023-05-26 13:22:08Update: 2023-05-26 13:32:37

Washington: "Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ sẽ nâng cấp cơ chế thảo luận chung lên một tầm cao mới"

Photo : YONHAP News

Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực Đông Á của Mỹ Siddharth Mohandas ngày 25/5 (giờ địa phương) đã nhận định rằng "Nhóm tư vấn hạt nhân" (NCG) mà liên minh Hàn-Mỹ quyết định thành lập sẽ đưa cơ chế thảo luận về mối uy hiếp bằng hạt nhân và kịch bản đối đầu hạt nhân, việc chia sẻ đánh giá tình hình và các phương án ứng phó trong nhiều tình huống bất ngờ của hai nước lên một tầm cao mới. 

Ông Mohandas cho biết Tuyên bố Washington mà lãnh đạo Hàn-Mỹ đã đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh hôm 26/4 (giờ Mỹ), bao gồm việc thành lập Nhóm tư vấn hạt nhân, có các nội dung về việc Washington sẽ dốc toàn sức để trao đổi ý kiến với Seoul trong trường hợp Bình Nhưỡng sử dụng hạt nhân tại bán đảo Hàn Quốc.

Ngoài ra, Phó Trợ lý đánh giá rằng Nhóm tư vấn hạt nhân sẽ giúp cân bằng mối quan hệ đồng minh bình đẳng cùng chung tay giải quyết các vấn đề.

Theo quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, Washington đang cùng với nước đồng minh duy trì nhiều biện pháp răn đe đáng tin cậy, bên cạnh đó còn tập trung vào năng lực răn đe vốn đang tiến hành, như bố trí 28.500 binh lính tại bán đảo Hàn Quốc, đồng thời cũng tăng cường quy mô và cường độ tập trận, mở lại các cuộc tập trận bắn đạn thật đã bị tạm dừng trong nhiều năm.

Ngoài ra, Chính phủ Mỹ cũng đã bố trí thêm tài sản chiến lược tại bán đảo Hàn Quốc, như máy bay chiến đấu tàng hình F-22, F-35, tàu sân bay hạt nhân Ronald Reagan, và sẽ tăng cường hơn nữa trong vài tháng tới.

Về phần mình, Trợ lý Bộ trưởng quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề Ấn Độ-Thái Bình Dương Ely Ratner đã đánh giá những nỗ lực và việc thảo luận răn đe mở rộng sẽ còn nhiều biến chuyển dựa theo sự thay đổi của môi trường an ninh.

Lựa chọn của ban biên tập