Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tàu khu trục hộ tống của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản cập cảng Busan

Write: 2023-05-29 13:58:13Update: 2023-05-29 17:05:43

Tàu khu trục hộ tống của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản cập cảng Busan

Photo : YONHAP News

Tàu khu trục hộ tống JS Hamagiri của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản sáng ngày 29/5 đã cập cảng Busan, Hàn Quốc, để tham gia cuộc tập trận ngăn chặn trên biển đa quốc gia mang tên "Eastern Endeavor 23" do Hàn Quốc tổ chức vào ngày 31/5.

Trước đó, phía Nhật Bản đã tuyên bố kế hoạch treo cờ Húc Nhật Kỳ trên tàu JS Hamagiri. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng việc các tàu của Nhật Bản treo cờ hiệu của Lực lượng phòng vệ trên biển đến Hàn Quốc là "thông lệ quốc tế", không xem đây là một "vấn đề".

Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 25/5 vừa qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Jeon Ha-gyu giải thích rằng thông thường, khi tàu cập cảng quốc tế thì sẽ treo quốc kỳ hoặc cờ tượng trưng cơ quan hay quân đội của quốc gia đó. Đây là một thông lệ trên toàn thế giới.

Cờ hiệu của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản được sử dụng dựa theo Sắc lệnh thi hành Luật về Lực lượng phòng vệ trên biển, thông qua vào năm 1954. Đây là một loại Húc Nhật Kỳ, vốn bị chỉ trích là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản trong quá khứ.

Cuộc tập trận "Eastern Endeavor 23" được tổ chức vào ngày 31/5 nhân Hội nghị cấp cao mừng 20 năm ra mắt Sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PSI) với sự tham gia của các nước Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Australia, trên vùng biển quốc tế phía Đông Nam đảo Jeju.

Lựa chọn của ban biên tập