Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chủ tịch Ủy ban quản lý bầu cử trung ương xin lỗi người dân về nghi ngờ đặc cách tuyển dụng con cái cán bộ của ủy ban

Write: 2023-05-30 15:53:45Update: 2023-05-30 16:54:09

Chủ tịch Ủy ban quản lý bầu cử trung ương xin lỗi người dân về nghi ngờ đặc cách tuyển dụng con cái cán bộ của ủy ban

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Roh Tae-ak đã gửi lời xin lỗi sâu sắc tới người dân liên quan đến nghi ngờ đặc cách trong tuyển dụng con cái của những cán bộ cấp cao trong ủy ban. 

Ông Roh cho biết Ủy ban quản lý bầu cử trung ương sẽ công bố lập trường liên quan trong ngày 31/5. Ủy ban có kế hoạch sẽ điều tra toàn bộ trước tình hình liên tiếp nổ ra thêm những nghi ngờ liên quan. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Roh trực tiếp đứng ra xin lỗi kể từ sau khi dấy lên nghi ngờ trên. 

Trong quá trình Ủy ban quản lý bầu cử trung ương tự tiến hành điều tra đã phát hiện thêm 5 trường hợp là con cái của các cựu cán bộ cấp cao hiện đang làm việc tại Ủy ban. Như vậy, tính đến nay đã có tổng cộng 11 trường hợp bị nghi ngờ là con cái của các cán bộ cấp cao được nhận đặc cách tuyển dụng.

Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân chỉ ra rằng việc Ủy ban tự tiến hành điều tra chẳng khác nào "giao trứng cho ác", cần thiết phải tiến hành điều tra. 

Mặt khác, trường hợp Ủy ban quản lý bầu cử trung ương ở tỉnh Nam Gyeongsang, con cái của một quan chức của ủy ban được xác nhận là đã ghi cả tên và ngày tháng năm sinh của bản thân lên phiếu thẩm định phỏng vấn, trực tiếp viết các thông tin cá nhân như trường đã tốt nghiệp và địa chỉ cư trú.

Trong bối cảnh Ủy ban vì quyền lợi người dân đề xuất tiến hành điều tra chung liên quan tới vụ việc, thì Ủy ban quản lý bầu cử trung ương ngày 31/5 sẽ tổ chức cuộc họp khẩn, báo cáo kết quả thanh tra đặc biệt đối với các nhân viên đương chức.

Lựa chọn của ban biên tập