Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Chính phủ Hàn Quốc lên kế hoạch xây dựng mô hình tương tự Cụm công nghệ sinh học Boston của Mỹ

Write: 2023-06-01 15:35:14Update: 2023-06-01 15:45:11

Chính phủ Hàn Quốc lên kế hoạch xây dựng mô hình tương tự Cụm công nghệ sinh học Boston của Mỹ

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc cũng sẽ xây dựng "Cụm công nghệ sinh học" tương tự như Cụm công nghệ sinh học Boston của Mỹ, nhằm hội tụ sức mạnh của các doanh nghiệp dược phẩm, sinh học tầm cỡ thế giới, các viện nghiên cứu, trường đại học trong nước, vươn lên đứng đầu thế giới về lĩnh vực sinh học.

Tại Hội nghị chiến lược Cụm công nghiệp công nghệ cao toàn cầu do Tổng thống Yoon Suk-yeol chủ trì vào ngày 1/6, Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc đã báo cáo lên Tổng thống "Phương án thiết lập cơ sở hạ tầng sinh học kỹ thuật số" tích hợp giữa công nghệ kỹ thuật số tối tân với sinh học.

Bộ Khoa học sẽ xúc tiến "Dự án Boston-Korea" có nội dung phát triển các công nghệ đổi mới ở lĩnh vực sinh học kỹ thuật số và bồi dưỡng nhân lực trọng tâm thông qua các dự án nghiên cứu chung giữa những cơ quan nghiên cứu hàng đầu trong nước và Mỹ như Đại học Harvard, Viện công nghệ Massachusetts.

Nhằm thiết lập nền tảng tăng trưởng cho lĩnh vực sinh học kỹ thuật số, Chính phủ quyết định sẽ lập ra các chương trình đào tạo sau đại học về trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên biệt ở lĩnh vực sinh học; mở khoa đào tạo chính quy về AI y tế tại các trường đại học y; từ đó bồi dưỡng nhân tài vừa có kiến thức chuyên môn ở lĩnh vực sinh học, vừa có trình độ công nghệ kỹ thuật số.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ nhập và sử dụng trang thiết bị tiên tiến thiết yếu cho quá trình nghiên cứu sinh học kỹ thuật số bằng cách thúc đẩy tự động hóa, tăng tốc và số hóa dây chuyền chế tạo sinh học, thiết lập máy tính siêu tính năng dùng trong nghiên cứu sinh học kỹ thuật số. Chính phủ sẽ lập ra một trung tâm hỗ trợ chia sẻ trang thiết bị nghiên cứu, để các nhà nghiên cứu trong nước có thể sử dụng trang thiết bị nghiên cứu tối tân nằm rải rác ở các khu vực khác nhau trên toàn quốc một cách thuận lợi.

Chính phủ sẽ xây dựng nền tảng nghiên cứu dữ liệu để bất cứ ai cũng có thể sử dụng; đồng thời thiết lập hệ thống bồi dưỡng những doanh nghiệp hàng đầu về đổi mới sinh học kỹ thuật số.

Dựa trên các chính sách hỗ trợ trên, Hàn Quốc sẽ triển khai "7 dự án nghiên cứu và phát triển sinh học kỹ thuật số", nhằm đưa những nghiên cứu và ngành công nghiệp sinh học vượt qua giới hạn hiện tại, vươn tới thành công. Một trong số các dự án này có thể kể tới như dự án trí tuệ nhân tạo thiết kế kháng thể, giúp sản xuất tân dược thế hệ mới một cách nhanh chóng; hay dự án ứng dụng di động (app) kết hợp giữa mô hình ngôn ngữ AI như ChatGPT với sinh học để theo dõi chứng trầm cảm, căng thẳng trong cuộc sống.

Bộ trưởng Khoa học Lee Jong-ho nhấn mạnh sự chuyển đổi mạnh mẽ sang sinh học kỹ thuật số là cơ hội tuyệt vời để Hàn Quốc có thể vươn lên thành một quốc gia đi đầu về sinh học dựa trên năng lực kỹ thuật số ưu việt, dữ liệu y tế phong phú và nguồn nhân tài chất lượng cao. Đặc biệt, việc hợp tác với các quốc gia hàng đầu thế giới về sinh học như Mỹ chính là điều hết sức quan trọng để xây dựng mô hình đổi mới thành công.

Lựa chọn của ban biên tập