Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

"Bắc Triều Tiên có dấu hiệu tiếp tục di chuyển tòa nhà lắp tên lửa tại bãi phóng vệ tinh cũ"

Write: 2023-06-05 13:56:04Update: 2023-06-05 13:56:30

"Bắc Triều Tiên có dấu hiệu tiếp tục di chuyển tòa nhà lắp tên lửa tại bãi phóng vệ tinh cũ"

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 5/6 đã đăng tải hình ảnh vệ tinh của hãng Planet Labs (Mỹ) chụp bãi phóng vệ tinh tại khu vực biển Tây thuộc xã Dongchang (huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan) của Bắc Triều Tiên hai ngày trước đó, cho thấy tên lửa đã được dựng đứng lên bệ phóng và tòa nhà lắp rắp di động có chức năng gắn tên lửa đã được di chuyển đến giữa bãi phóng. 

Tòa nhà này vào ngày 29/5 đã nằm sát bên cạnh bệ phóng, song hiện đã được dời đến vị trí cách bệ phóng 100m. Được biết, tòa nhà này di chuyển qua lại giữa bệ phóng và tòa nhà chính (nơi lắp rắp động cơ đẩy) bằng đường ray dài 140m nằm giữa hai vị trí này.

Tuy nhiên, VOA cho biết hình ảnh vệ tinh không thể hiện được liệu có tên lửa đẩy nào trong hai tòa nhà này hay không, hay mục đích di chuyển tòa nhà này là gì.

Vào 6 giờ 27 phút sáng hôm 31/5, miền Bắc đã phóng vệ tinh trinh sát quân sự Malligyong-1 được gắn trên tên lửa đẩy vũ trụ kiểu mới Chollima-1. Vụ phóng này đã được thực hiện tại bãi phóng mới được xây dựng tại bờ biển cách bãi phóng cũ khoảng 3km. Từ trước vụ phóng, vệ tinh đã chụp được nhiều hình ảnh cho thấy các tòa nhà di động được di chuyển đến gần bệ phóng tại cả bãi phóng cũ và bãi phóng mới.

Vào 9 giờ 5 phút sáng cùng ngày, tức 2 tiếng 30 phút sau khi phóng, Cục phát triển vũ trụ quốc gia Bắc Triều Tiên công nhận rằng vụ phóng đã thất bại vì trục trặc kỹ thuật và cho biết sẽ tiến hành lần hai trong thời gian sớm nhất.

Lựa chọn của ban biên tập