Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bộ Thống nhất đề nghị miền Bắc trả lời về vụ bàn giao thi thể công dân qua đường dây liên lạc liên Triều

Write: 2023-06-09 15:44:41Update: 2023-06-09 15:45:15

Bộ Thống nhất đề nghị miền Bắc trả lời về vụ bàn giao thi thể công dân qua đường dây liên lạc liên Triều

Photo : KBS News

Phó phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Hyo-jung trong buổi họp báo thường kỳ ngày 9/6 cho biết vào ngày 19/5 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã phát hiện một thi thể, phỏng đoán là công dân Bắc Triều Tiên, trên vùng biển đảo Ganghwa, thành phố Incheon. Thi thể hiện đang được bảo quản tại bệnh viện. Nạn nhân có chiều cao 167 cm, là nam giới ngoài 20-30 tuổi, được phỏng đoán là người miền Bắc dựa theo di vật trên người.

Xét tới khía cạnh nhân đạo và tình yêu thương đồng bào, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch bàn giao thi thể trên cho phía Bắc Triều Tiên qua làng đình chiến Bàn Môn Điếm vào lúc 15 giờ chiều ngày 16/6. Seoul hy vọng Bình Nhưỡng sẽ nhanh chóng hồi đáp thông qua đường dây liên lạc liên Triều.

Quân đội còn phát hiện được thứ giống ma túy được nạn nhân mang theo người. Cơ quan chức năng Hàn Quốc phỏng đoán có khả năng người này mang theo ma túy định vượt ranh giới liên Triều trên biển thì bị chết đuối.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc không thể gửi điện cho miền Bắc thông qua Văn phòng liên lạc liên Triều để thông báo về việc bàn giao thi thể do nước này đã đơn phương cắt liên lạc từ ngày 7/4, nên đành thông báo thông qua truyền thông; hy vọng nhân vụ việc này, Bắc Triều Tiên sẽ sớm nối lại liên lạc. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Bình Nhưỡng có phúc đáp hay không.

Tháng 11 năm ngoái, Hàn Quốc cũng gửi điện để bàn giao một thi thể phỏng đoán là công dân miền Bắc, nhưng nước này đã không trả lời, cuối cùng thi thể đã được hỏa táng tại miền Nam. Thông thường, Bắc Triều Tiên chỉ nhận bàn giao thi thể là công dân nước này nếu nạn nhân có căn cước đi kèm hoặc mang theo huy hiệu có hình chân dung cha con cố lãnh đạo họ Kim là Kim Nhật Thành và Kim Jong-il. Vào thời điểm đó, nước này không nhận thi thể công dân dù có chứng cứ rõ ràng. Thái độ từ chối của miền Bắc có thể là do việc nước này đóng cửa biên giới phòng ngừa dịch COVID-19.

Từ sau năm 2010, Hàn Quốc đã bàn giao 23 thi thể phỏng đoán là công dân miền Bắc cho nước này, lần gần đây nhất là vào tháng 11/2019.

Lựa chọn của ban biên tập