Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 19/9 đã trình Quốc hội dự thảo đồng ý bắt giam Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung.
Một ngày trước, Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul đã đề nghị Tòa án khu vực Trung Seoul ban lệnh bắt giam lãnh đạo đảng đối lập với các cáo buộc biển thủ, yêu cầu đưa hối lộ cho bên thứ ba, vi phạm Luật giao dịch ngoại hối, xúi giục khai man. Sau đó, Tòa án đã trình đề nghị bắt giam lên Tổng thống Yoon Suk-yeol và được Tổng thống phê duyệt.
Theo Luật Quốc hội, dự thảo đồng ý bắt giam sẽ được báo cáo tại phiên họp toàn thể Quốc hội đầu tiên ngay sau khi được trình lên. Khi đó, Quốc hội phải tiến hành bỏ phiếu kín trong vòng 24-72 giờ sau khi được báo cáo.
Ông Lee bị nghi ngờ đã đặc cách cho doanh nghiệp tư nhân trong dự án phát triển phường Baekhyeon (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi), gây ra thiệt hại ít nhất 20 tỷ won (15,1 triệu USD) cho công ty phát triển đô thị Seongnam. Chủ tịch đảng đối lập còn bị nghi ngờ đã yêu cầu tập đoàn Ssangbangwool (SBW) trả thay 8 triệu USD cho Bắc Triều Tiên trong đó bao gồm chi phí xúc tiến chuyến thăm miền Bắc của ông này.
Mặt khác, một ngày trước, đảng Dân chủ đồng hành đã trình lên Quốc hội dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Thủ tướng Han Duck-soo.
Quốc hội sẽ mở phiên họp toàn thể vào ngày 20 và 21/9, nên nhiều khả năng dự thảo đồng ý bắt giam ông Lee và dự thảo bãi nhiệm Thủ tướng sẽ được báo cáo lên phiên họp toàn thể Quốc hội vào ngày 20/9, và được biểu quyết thông qua vào ngày 21/9.
Đảng đối lập đang chiếm quá bán với 167 ghế tại Quốc hội, nên đảng này sẽ có thể đạt được kết quả mong muốn nếu kiểm soát được số phiếu nội bộ. Tại cuộc họp toàn thể nghị sĩ trước đó, đảng Dân chủ đồng hành đã nhất trí bỏ phiếu tán thành dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Thủ tướng Han. Tuy nhiên, nội bộ đảng đối lập vẫn còn sự bất đồng ý kiến lớn về việc phủ quyết hay không dự thảo đồng ý bắt giam Chủ tịch đảng Lee Jae-myung.
Trong khi đó, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân dự kiến sẽ đề ra phương hướng là bỏ phiếu thuận dự thảo đồng ý bắt giam ông Lee Jae-myung và phản đối dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Thủ tướng Han. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến nội bộ đảng cầm quyền cho rằng đảng này không nên tham gia biểu quyết ngay từ đầu đối với dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Thủ tướng, do đảng đối lập trình dự thảo chỉ nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi cuộc khủng hoảng tư pháp của Chủ tịch Lee Jae-myung.