Trong vòng hai ngày từ ngày 19/9, Quốc hội Hàn Quốc mở phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực đối với ứng cử viên Chánh án Tòa án tối cao Lee Gyun-ryong.
Những vấn đề tranh cãi chính tại phiên điều trần gồm có vấn đề ông Lee kê khai thiếu các cổ phiếu chưa niêm yết thuộc sở hữu của thành viên trong gia đình, nghi ngờ đầu cơ bất động sản, việc ông này liên tục đưa ra phán quyết giảm án cho các bị cáo bạo hành gia đình hoặc bạo hành tình dục.
Mở đầu buổi điều trần ngày 19/9, ứng cử viên Lee đưa ra lập trường xin lỗi về việc không kê khai số cổ phiếu không niêm yết đứng tên thành viên trong gia đình vài năm qua.
Ông Lee bác bỏ một số ý kiến lo ngại rằng bản thân mình sẽ lãnh đạo cơ quan tư pháp một cách thiên vị hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực về mặt chính trị; nhấn mạnh rằng nếu một thẩm phán bị mê hoặc bởi tư tưởng đảng phái thì cũng là lúc phải nộp đơn từ chức.
Ứng cử viên Chánh án Tòa án tối cao cũng nhấn mạnh phải giải quyết các vụ án đang bị trì hoãn xét xử, nhằm khôi phục thẩm quyền xét xử và niềm tin tư pháp đã bị sụp đổ.
Trước khi bước vào chất vấn ứng cử viên Lee, chính giới đấu khẩu gay gắt về vấn đề nộp tài liệu của ông này. Đảng đối lập Dân chủ đồng hành yêu cầu ông Lee phải nộp lịch sử giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài của con cái, dữ liệu nộp thuế quà tặng, hợp đồng tuyển dụng lao động của công ty bên nhà vợ. Đảng này chỉ trích ông Lee nộp giấy tờ không thành thực, nhằm vô hiệu hóa quy trình điều trần của Quốc hội.
Ngược lại, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân thì chỉ trích đảng đối lập mang vấn đề nộp tài liệu để quy kết ứng cử viên Lee không đủ tư cách. Ngoài ra, yêu cầu trình hợp đồng lao động của công ty nhà vợ ông Kim là một yêu cầu quá đáng, cần sự đồng ý của người lao động.
Chính giới liên tiếp đặt câu hỏi với ứng cử viên Lee về các vấn đề chính trị. Nghị sĩ Kim Seung-nam của đảng Dân chủ đồng hành đặt câu hỏi về lập trường của ông Lee, có coi việc điều tra đối với Chủ tịch đảng này là ông Lee Jae-myung là "điều tra chính trị", "trả đũa chính trị" hay không. Nghị sĩ Kim Hyung-dong của đảng Sức mạnh quốc dân thì hối thúc giải quyết các vụ án đang bị Tòa án tối cao trì hoãn xét xử.