Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm Phong trào vận động dân chủ Gwangju

Write: 2019-05-17 13:16:08Update: 2019-05-17 17:34:37

Sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm Phong trào vận động dân chủ Gwangju

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 39 năm Phong trào vận động dân chủ Gwangju (18/5/1980) vào lúc 10 giờ sáng ngày 18/5 tại Nghĩa trang quốc gia 18/5 ở thành phố Gwangju. 

Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc (MPVA) cho biết dự kiến có khoảng 5.000 người tham dự Lễ kỷ niệm, gồm đại diện các tầng lớp trong xã hội, những người có công trong phong trào Gwangju, gia quyến, người dân địa phương và học sinh.

Chủ đề của lễ kỷ niệm là "Gwangju tháng 5, Đại Hàn Dân Quốc chính nghĩa". Lễ kỷ niệm năm nay được tập trung làm nổi bật thông điệp về sự hòa hợp dân tộc, thông qua việc lan tỏa ý nghĩa và sự thật lịch sử về phong trào Gwangju, kế thừa lịch sử và giá trị dân chủ.

Sau Lễ kỷ niệm, những người tham dự sẽ tới viếng mộ những người đã thiệt mạng trong Phong trào 18/5 để ghi nhớ sự hy sinh của họ trong quá trình xây dựng một đất nước Hàn Quốc chính nghĩa.

Một quan chức Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc nhấn mạnh Phong trào vận động dân chủ Gwangju không chỉ là một sự kiện lịch sử của riêng của thành phố Gwangju, mà là phong trào vận động dân chủ của toàn thể người dân Hàn Quốc, truyền đi thông điệp về đoàn kết toàn dân.

Vào ngày 9/5/1997, Chính phủ chỉ định ngày 18/5 là ngày kỷ niệm Phong trào vận động dân chủ tại Gwangju vào năm 1980, nhằm kế thừa tinh thần dân chủ, nhân quyền và hòa bình của phong trào, khi người dân biểu tình phản đối thế lực quân sự lên nắm quyền, yêu cầu thực hiện nền dân chủ.

Lựa chọn của ban biên tập