Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc tổ chức kỳ thi đại học đúng kế hoạch bất chấp dịch COVID-19

Write: 2020-09-29 11:38:12Update: 2020-09-30 00:24:16

Hàn Quốc tổ chức kỳ thi đại học đúng kế hoạch bất chấp dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 28/9 đã công bố phương hướng quản lý kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2021.

Bộ Giáo dục cho biết Chính phủ sẽ công nhận kỳ thi tuyển sinh đại học là trường hợp ngoại lệ, không cấm tụ tập dù có áp dụng lệnh giãn cách xã hội mức cao nhất là mức III để phòng ngừa dịch COVID-19.

Điều này có nghĩa là kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2021 sẽ vẫn diễn ra theo đúng dự kiến là vào ngày 3/12, bất chấp diễn biến dịch COVID-19.
     
Để phòng dịch, một tuần trước kỳ thi, Bộ Giáo dục sẽ áp dụng giảng dạy trực tuyến toàn diện với tất cả các trường trung học phổ thông trên toàn quốc. Số thí sinh mỗi phòng thi sẽ giảm từ 28 người như hiện nay xuống 24 người để đảm bảo giãn cách trên 2m. Phía trước bàn của mỗi thí sinh sẽ được lắp đặt tấm chắn để ngăn bắn dịch tiết.

Mỗi điểm thi sẽ được bố trí riêng khoảng 5 phòng thi dành cho các thí sinh có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19 như sốt cao. Các thí sinh bị cách ly vẫn có thể làm bài thi tại điểm thi riêng, hoặc bệnh viện hay trung tâm điều trị dành cho bệnh nhân nhẹ.

Bộ Giáo dục sẽ lập thêm hơn 4.300 phòng thi thường, hơn 7.850 phòng thi riêng, 759 phòng thi cho những thí sinh bị cách ly, tăng thêm 30.410 nhân lực quản lý như giám thị, nhân viên phụ trách phòng dịch.

Khoảng 490.000 sĩ tử sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay. Từ tháng sau, Bộ Giáo dục sẽ phối hợp với cơ quan phòng dịch, Sở Giáo dục các tỉnh, thành khởi động hệ thống quản lý kỳ thi tuyển sinh đại học, theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch COVID-19 để chủ động triển khai các biện pháp bổ sung.

Lựa chọn của ban biên tập