Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Cựu Tổng thống Park Geun-hye không chịu nộp tiền phạt

Write: 2021-02-26 15:24:35Update: 2021-02-26 16:59:23

Cựu Tổng thống Park Geun-hye không chịu nộp tiền phạt

Photo : YONHAP News

Giới luật pháp ngày 26/2 cho biết tính đến ngày 22/2, thời hạn cựu Tổng thống Park Geun-hye phải tự giác nộp tiền phạt, bà Park vẫn chưa hề nộp 1 won nào cho Tòa án, và cũng không có kế hoạch nộp phạt.

Ngày 14/1 vừa qua, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã tuyên án cựu Tổng thống Park 20 năm tù giam, 18 tỷ won (16 triệu USD) tiền phạt và truy thu 3,5 tỷ won (3,1 triệu USD). Bị cáo phải nộp số tiền phạt trên trong vòng 30 ngày kể từ ngày tuyên án, nếu không sẽ bị giam giữ trong trại lao động cải tạo tối đa 3 năm.

Tòa án khu vực Trung Seoul đang cân nhắc về phương án cưỡng chế cựu Tổng thống Park nộp tiền phạt. Có thể Tòa án sẽ tiến hành quy trình thu hồi số tài sản đang bị đóng băng của bà Park trong thời gian xét xử.

Trước đó, vào năm 2018, Viện Kiểm sát đã tịch thu nhà riêng của bà Park ở phường Naegok, quận Seocho, Seoul với giá thị trường khi đó là 2,8 tỷ won (2,5 triệu USD), và số ngân phiếu trị giá 3 tỷ won (2,6 triệu USD). Tuy nhiên, do thời gian thụ án còn lại của bà Park là hơn 18 năm, nên Viện Kiểm sát cũng đang xem xét phương án tịch thu dần các tài sản của bà Park trong khoảng thời gian này.

Lựa chọn của ban biên tập