Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Lập chiến lược bồi dưỡng ngành công nghiệp nội dung

Write: 2019-09-18 14:05:26Update: 2019-09-18 17:49:10

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 17/9 đã công bố ba chiến lược đổi mới nhằm bồi dưỡng ngành công nghiệp nội dung trở thành ngành công nghiệp chủ lực trong thời đại tăng trưởng đổi mới tương lai.

Trước tiên, Chính phủ sẽ tăng mạnh nguồn vốn chính sách cho lĩnh vực này, có quy mô 1.700 tỷ won (1,4 tỷ USD) một năm, rót thêm 1.000 tỷ won (840 triệu USD) cho tới năm 2022.

Trong vòng ba năm, bắt đầu từ năm sau, sẽ thành lập "Quỹ đầu tư mạo hiểm lĩnh vực nội dung", với tổng quy mô 450 tỷ won (gần 380 triệu USD), để giúp doanh nghiệp có thể mạnh dạn xúc tiến đầu tư ngay khi có ý tưởng.

Nhằm giúp doanh nghiệp huy động vốn một cách ổn định, Chính phủ sẽ cung cấp thêm 740 tỷ won (hơn 620 triệu USD) tiền bảo lãnh cho doanh nghiệp tập trung mũi nhọn vào lĩnh vực nội dung.

Với các nội dung ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế ảo tăng cường, những dịch vụ trọng tâm trong kỷ nguyên mạng 5G, Chính phủ lên chiến lược là sẽ tiên phong đầu tư, để đạt ưu thế cạnh tranh quốc tế.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ thiết lập nền tảng để xuất khẩu nội dung, khai thác sức hút của làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu, phát triển và quảng bá các sản phẩm liên quan đến Hallyu, tích cực thu hút khách du lịch quốc tế.

Chính phủ đặt mục tiêu nâng doanh thu ngành công nghiệp nội dung lên 150.000 tỷ won (126 tỷ USD) cho tới năm 2022, xuất khẩu đạt 13,4 tỷ USD.

Lựa chọn của ban biên tập