Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bắc Triều Tiên xác nhận nguồn lây nhiễm COVID-19 đầu tiên

Write: 2022-07-01 13:26:05Update: 2022-07-01 14:30:26

Bắc Triều Tiên xác nhận nguồn lây nhiễm COVID-19 đầu tiên

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 1/7 dẫn kết quả điều tra từ Bộ Tư lệnh phòng dịch khẩn cấp quốc gia Bắc Triều Tiên xác nhận khoảng trung tuần tháng 4 vừa qua, một vài người trong số các đối tượng di chuyển từ khu vực xã Ipo, huyện Geumgang, tỉnh Kangwon có dấu hiệu sốt. Số ca sốt cũng tăng nhanh chóng trong nhóm người đã tiếp xúc với những người này. Theo đó, xã Ipo là khu vực đầu tiên phát sinh nhiều ca sốt theo nhóm.

KCNA cho biết đầu tháng 4, một quân nhân 18 tuổi và học sinh mẫu giáo 5 tuổi đã tiếp xúc với một vật thể lạ tại khu vực đồi gần doanh trại và nơi cư trú. Hai người này có triệu chứng lâm sàng của bệnh virus và có kết quả dương tính với biến thể mới của COVID-19 khi xét nghiệm bằng kháng thể.

Đến giữa tháng 4, Bắc Triều Tiên xác nhận các bệnh nhân có triệu chứng sốt phát sinh ở tất cả khu vực khác trừ địa phương nói trên là do bệnh khác và không có trường hợp lây nhiễm theo nhóm.

Ủy ban điều tra của miền Bắc đã đưa ra kết luận cuối cùng rằng theo kết quả theo dõi dấu hiệu lâm sàng, điều tra dịch tễ và xét nghiệm kháng thể, xã Ipo (huyện Geumgang) là địa phương đầu tiên xuất hiện virus COVID-19.

Xã Ipo, huyện Geumgang là khu vực giáp tiếp giáp biên giới với xã Seohwa, huyện Inje và xã Haean, huyện Yanggu, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc.

Do đã xác nhận được đường lây nhiễm của virus, Bộ Tư lệnh phòng dịch khẩn cấp quốc gia chỉ thị các địa phương gần khu vực giáp biên giới cần đề phòng với tất cả những vật thể bất thường bay vào trong khu vực sinh sống theo gió hoặc hiện tượng thời tiết, đồng thời tiến hành làm rõ nguồn gốc của vật thể. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh phòng dịch yêu cầu người dân cần báo cáo ngay lập tức nếu phát hiện vật thể lạ, tăng cường hệ thống theo dõi và báo cáo, nâng cao đối sách phòng dịch khẩn cấp như thu gom, xử lý triệt kể vật thể lạ.

Mặt khác, Bắc Triều Tiên thông báo tính đến 6 giờ chiều ngày 30/6, số ca sốt nghi nhiễm COVID-19 mới là 4.570 người, duy trì ngưỡng dưới 10.000 ca một tuần liên tiếp. Số ca đã hoàn tất điều trị là 5.690 người.

Số ca sốt từ cuối tháng 4 đến 6 giờ chiều ngày 30/6 là 4.744.430 ca, trong đó 4.736.220 ca đã hồi phục (tương đương 99,82%) và 8.130 người đang được điều trị.

Lựa chọn của ban biên tập