Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

"Mỹ nỗ lực thúc đẩy hợp tác an ninh với hai đồng minh Hàn-Nhật"

Write: 2019-09-18 14:03:08Update: 2019-09-18 14:03:29

"Mỹ nỗ lực thúc đẩy hợp tác an ninh với hai đồng minh Hàn-Nhật"

Photo : YONHAP News

Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ David Stilwell đã đề xuất phương án ưu tiên phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên lần cuối cùng, hoàn toàn và có thể kiểm chứng (FFVD), khẳng định Washington đang nỗ lực hết sức để thúc đẩy hợp tác an ninh ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.

Đồng thời, ông Stilwell cũng tái xác nhận lập trường của Mỹ về sẵn sàng khởi động đàm phán cấp chuyên viên với miền Bắc, hướng tới mục tiêu giải trừ hoàn toàn hạt nhân Bắc Triều Tiên. Mặc dù vậy, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cũng xác định lại trường áp đặt trừng phạt Bình Nhưỡng, và đề cập tới vấn đề nhân quyền miền Bắc. 

Đây được xem là những thông điệp gây sức ép lên Bắc Triều Tiên trước thềm nối lại đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều.

Theo Ủy ban ngoại giao Hạ viện Mỹ ngày 17/9 (giờ địa phương), Trợ lý Stilwell đã đệ trình một tài liệu khẳng định lập trường này trước phiên chất vấn do Tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương, trực thuộc ủy ban này, dự kiến tổ chức vào chiều ngày 18/9 với chủ đề "Lợi ích của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và ngân sách năm tài khóa 2020".

Nhận định trên là nhằm nhấn mạnh đến sự cần thiết phải sớm giải quyết những rạn nứt trong mối quan hệ Hàn-Nhật, bởi điều này có thể cản trở nỗ lực hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật trong vấn đề đối phó với Bắc Triều Tiên, đồng thời khẳng định Mỹ đang tích cực tăng cường quan hệ hợp tác ba bên với hai đồng minh Hàn-Nhật.

Động thái này khiến dư luận đặt câu hỏi rằng liệu Mỹ sẽ thực hiện vai trò tích cực hơn, hay chỉ mang ý nghĩa hối thúc Hàn Quốc xem xét lại quyết định chấm dứt Hiệp định bảo đảm thông tin quân sự chung Hàn-Nhật (GSOMIA), mà thôi.

Lựa chọn của ban biên tập