Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Chứng nhận COVID-19 của Hàn Quốc được công nhận tại EU

Write: 2022-07-01 15:11:40Update: 2022-07-01 15:16:04

Chứng nhận COVID-19 của Hàn Quốc được công nhận tại EU

Photo : YONHAP News

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 30/6 (giờ địa phương) đã thông qua quyết định công nhận chứng nhận COVID-19 được cấp bởi 5 nước gồm Hàn Quốc, Bahrain, Ecuador, Kosovo và Madagascar có hiệu lực tương đương với chứng nhận điện tử COVID-19 của Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu từ ngày 1/7.

Chứng nhận điện tử COVID-19 của EU là chứng nhận được cấp cho công dân lưu trú tại các nước EU đã hoàn tất tiêm chủng, có kết quả âm tính với COVID-19 hoặc đã hoàn tất điều trị sau khi nhiễm COVID-19. Chứng nhận COVID-19 cho phép người dân tự do di chuyển trong khu vực, tạo điều kiện phục hồi kinh tế.

Theo đó, người sở hữu chứng nhận COVID-19 do Hàn Quốc cấp sẽ được miễn cách ly và xét nghiệm bổ sung khi đến và rời khỏi các nước thuộc khu vực EU.

Số quốc gia không thuộc EU được EU công nhận chứng chỉ COVID-19 đã mở rộng lên thành 45 nước. 

Sau khi tình hình dịch COVID-19 được cải thiện, hầu hết các nước thành viên EU đều không yêu cầu du khách phải có chứng nhận COVID-19. Tuy nhiên, cân nhắc đến khả năng tình hình có thể thay đổi đột ngột, EU đã gia hạn các quy định về chứng nhận COVID-19 cho đến nửa đầu năm sau.

Trong khi đó, ngày 30/6, Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đã đạt được thỏa thuận công nhận song phương chứng nhận điện tử COVID-19 với EU. Thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày 1/7.

Trước đó, KDCA đã đạt đạt được thỏa thuận công nhận song phương chứng nhận tiêm chủng vắc-xin COVID-19 với ba nước là Singapore, Việt Nam và Philippines.

Lựa chọn của ban biên tập