Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

"Washington sẽ can thiệp mọi vấn đề liên quan tới đồng minh Hàn-Mỹ"

Write: 2019-07-17 16:02:00Update: 2019-07-17 18:06:10

"Washington sẽ can thiệp mọi vấn đề liên quan tới đồng minh Hàn-Mỹ"

Photo : YONHAP News

Tân Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ David Stilwell ngày 17/7 đã lần lượt có cuộc hội đàm với Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Kim Hyun-jong và Đặc phái viên hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Seoul.

Trả lời phỏng vấn báo giới sau các cuộc họp cùng ngày, tân Trợ lý Stilwell khẳng định Washington sẽ can thiệp vào các vấn đề có liên quan tới hai nước Hàn Quốc và Mỹ, xét trên phương diện quan hệ đồng minh.

Về câu hỏi có phải hai bên đã trao đổi về mâu thuẫn thương mại Hàn-Nhật, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chỉ trả lời rằng hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề một cách hiệu quả.

Trong khi đó, Phó Chánh Văn phòng Kim Hyun-jong cho biết đã trình bày đầy đủ lập trường của Hàn Quốc liên quan tới mâu thuẫn Hàn-Nhật, và Trợ lý Stilwell thông báo Mỹ hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Ngoài ra, ông Kim cũng đã giới thiệu về phương hướng giải quyết vấn đề xét trên lập trường của Hàn Quốc.

Vào chiều cùng ngày, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ hội đàm tiếp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa và Trợ lý Ngoại trưởng Yoon Soon-gu. Sau cuộc họp, ông Stilwell cho biết, về cơ bản, Mỹ hy vọng hai nước tìm được giải pháp cho mâu thuẫn thương mại Hàn-Nhật, và sẽ hỗ trợ cho những nỗ lực giải quyết mâu thuẫn của hai bên. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh Mỹ là đồng minh thân thiết nhất của Hàn Quốc, đóng vai trò rất lớn trong việc tăng cường quan hệ Hàn-Nhật, cho rằng bất cứ một vấn đề quan trọng nào cũng không thể được giải quyết nếu không có sự hợp tác của hai nước Hàn-Nhật.

Về phần mình, Trợ lý Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết hai bên đã trao đổi về việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc. 

Lựa chọn của ban biên tập