Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Hàn Quốc: “Đàm phán phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên không tiến triển trong năm 2019 là điều đáng tiếc”

Write: 2020-01-24 13:02:42Update: 2020-01-24 15:42:24

Tổng thống Hàn Quốc: “Đàm phán phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên không tiến triển trong năm 2019 là điều đáng tiếc”

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 24/1 cho biết đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên không đạt tiến triển là điều đáng tiếc nhất trong năm ngoái đối với ông, bên cạnh đó là tốc độ cải thiện chậm chạp về điều kiện sống của người dân Hàn Quốc.  

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với Đài phát thanh SBS, ông Moon đặc biệt nhấn mạnh hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai tại Hà Nội hồi tháng 2 năm ngoái kết thúc mà không đạt thỏa thuận nào. Ông nhận định nếu đối thoại Mỹ-Triều tiến triển thì đã có thể giúp ích nhiều cho hòa bình bán đảo Hàn Quốc và hợp tác liên Triều.

Tổng thống Moon còn đề cập đến những gia đình ly tán ở hai miền Nam-Bắc trước thềm Tết Nguyên đán, một trong những dịp lễ lớn nhất của hai dân tộc Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên.

Ông Moon cũng nhắc đến người mẹ đã mất cuối tháng 10 năm ngoái. Bà đã đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên trong chiến dịch sơ tán Heungman lịch sử ở thời kì chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), nhưng toàn bộ các thành viên khác trong gia đình bà đã không thể trốn thoát khỏi miền Bắc. 

Ông Moon cho biết ông và con trai đã đưa mẹ đến gặp lại em gái út trong một sự kiện đoàn tụ gia đình ly tán năm 2004 ở núi Geumgang ở Bắc Triều Tiên. Tổng thống cho rằng đây là nghĩa cử tốt đẹp nhất ông có thể dành cho mẹ trong suốt cuộc đời bà, nhưng ông đã không thể giữ được lời hứa cùng mẹ về thăm lại quê nhà ở Bắc Triều Tiên.

Lựa chọn của ban biên tập