Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

"Chính phủ mới của Mỹ cần sớm bổ nhiệm tân Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên"

Write: 2020-12-04 13:56:05Update: 2020-12-04 18:20:42

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới ngày 3/12, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhận định Bắc Triều Tiên có thể sẽ ngồi vào bàn đàm phán với Chính phủ Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden để được giảm nhẹ các lệnh cấm vận, nhưng ngược lại, nước này cũng có thể sẽ thị uy sức mạnh công nghệ, khiêu khích để thu hút sự quan tâm của Chính phủ ông Biden.
 
Trong trường hợp miền Bắc khiêu khích thì quan hệ Mỹ-Triều sẽ có một khởi đầu không thuận lợi dưới thời Chính phủ Joe Biden. Quan chức ngoại giao Hàn Quốc chỉ ra rằng Washington cần truyền đi các thông điệp tích cực với Bình Nhưỡng, thể hiện mong muốn giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc thông qua đối thoại. Điều này sẽ mang lại hiệu quả là kiềm chế các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên.

Ngoài ra, quan chức ngoại giao Hàn Quốc phân tích rằng trước khi xây dựng chính sách cụ thể với miền Bắc, Chính phủ ông Biden nên công bố sớm người kế nhiệm Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên kiêm Thứ trưởng Ngoại giao Stephen Biegun. Ông Bigeun đang là người phụ trách quá trình đàm phán cấp chuyên viên với Bắc Triều Tiên. 

Thêm vào đó, Chính phủ ông Biden cũng nên đề nghị cộng đồng quốc tế như Trung Quốc, Nga kêu gọi Bắc Triều Tiên kiềm chế khiêu khích.

Lựa chọn của ban biên tập