Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

68 hài cốt liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Triều Tiên được đưa từ Mỹ về nước

Write: 2021-09-24 15:11:19Update: 2021-09-24 15:12:10

68 hài cốt liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Triều Tiên được đưa từ Mỹ về nước

Photo : YONHAP News

Đêm ngày 23/9, 68 bộ hài cốt liệt sĩ Hàn Quốc hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) đã được đưa từ bang Hawaii (Mỹ) về nước. 

Trước đó, nhân chuyến công du Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chủ trì lễ trao đổi 68 hài cốt của binh lính Hàn Quốc và 6 hài cốt binh lính Mỹ tổ chức tại căn cứ Không quân Hickam, bang Hawaii. Sau đó, các hài cốt này đã được đưa lên máy bay tiếp dầu trên không để đưa về nước.

Tổng thống Moon đã cử hành lễ đón hài cốt, được tổ chức tại sân bay Seoul với nghi thức trọng thể nhất. Tham dự sự kiện có hơn 20 người, như Đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook, Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook, Giám đốc Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc (MPVA) Hwang Ki-chul, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Yoo Young-min, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Suh Hoon; cùng Tổng tham mưu trưởng Lục quân, Hải quân, Không quân.

Khi máy bay tiếp dầu trên không chở hài cốt các liệt sĩ về tới không phận Hàn Quốc, Không quân đã điều 4 máy bay chiến đấu F-15K ra hộ tống, nghi thức trọng thể nhất dành cho những vị anh hùng. 

Lễ đón hài cốt với chủ đề "Khắc ghi các liệt sĩ với tên gọi Đại Hàn Dân Quốc", diễn ra với các trình tự như đưa hài cốt tới nơi an vị tạm thời, chào cờ, dâng hương và trao huân chương chiến đấu, phút mặc niệm. Đặc biệt, có 8 người là gia quyến của hai liệt sĩ đã xác nhận dược danh tính cũng có mặt.

Dự kiến hài cốt các liệt sĩ sẽ được an táng tại Nghĩa trang quốc gia Seoul.

Lựa chọn của ban biên tập