Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bộ Giáo dục cân nhắc phương án tổ chức khai giảng trực tuyến

Write: 2020-03-26 11:40:58

Thumbnail : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc phương án tổ chức khai giảng trực tuyến và tận dụng các kênh truyền hình giáo dục, bởi chỉ còn không lâu nữa là đến ngày khai giảng 6/4, nhưng vẫn chưa thể xác định chắc chắn tình hình dịch corona-19, cộng thêm lo ngại về khả năng lây nhiễm tập thể sau khi khai giảng.

Chính phủ cho biết đã tiến hành các khâu chuẩn bị để tổ chức lớp học từ xa, như mở phòng học trực tuyến cho các cấp học từ ngày 2/3, triển khai hệ thống thông tin học tập tổng hợp trực tuyến "Trường học On" ngày 10/3 vừa qua. 

Chính phủ sẽ ký hợp đồng phát sóng các buổi học với Đài phát thanh và truyền hình giáo dục (EBS), cung cấp miễn phí các lớp học có tính phí cho học sinh, và cho những học sinh thuộc hộ gia đình có thu nhập thấp mượn máy tính, hỗ trợ chi phí internet.

Theo đó, Bộ Giáo dục hiện đang lập tiêu chuẩn vận hành các lớp học trực tuyến. Bài toán đặt ra là sẽ áp dụng khai giảng trực tuyến toàn diện, hay theo từng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, hay khu vực địa phương.

Một quan chức Bộ Giáo dục cho biết Bộ đang cân nhắc nhiều phương án như tổ chức học lại bình thường, khai giảng trực tuyến, hoặc hoãn thêm thời gian khai giảng. Bộ sẽ đưa ra quyết định vào khoảng đầu hoặc giữa tuần tới, sau khi cân nhắc toàn bộ tình hình đến cuối tuần này.

Ngoài ra, bắt đầu từ tuần tới, Bộ Giáo dục sẽ chọn một số trường để vận hành thí điểm các lớp học trực tuyến.

Lựa chọn của ban biên tập