Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

35 đảng tranh cử ghế nghị sĩ đắc cử theo danh sách đảng trong Tổng tuyển cử 15/4

Write: 2020-03-30 14:05:49

Thumbnail : YONHAP News

Đợt đăng ký ứng cử viên Tổng tuyển cử 15/4 đã kéo dài hai ngày và kết thúc ngày 27/3. Điểm đáng chú ý nhất trong đợt đăng ký lần này là có 35 đảng tham gia tranh cử ghế nghị sĩ đắc cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng, nhiều nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu áp dụng chế độ bầu cử nghị sĩ theo danh sách đảng năm 2004. 

Từ đợt Tổng tuyển cử 2004, mỗi cử tri Hàn Quốc phải điền vào hai lá phiếu, một phiếu bầu ứng cử viên nghị sĩ đại diện khu vực ủng hộ, một phiếu chọn đảng ủng hộ (trong số các đảng có ứng cử viên tranh cử ghế nghị sĩ đắc cử theo danh sách đảng).

Theo Ủy ban quản lý bầu cử trung ương, năm nay, số ứng cử viên tranh cử ghế nghị sĩ đắc cử theo danh sách đảng là 312 người, tỷ lệ cạnh tranh là 1:6,64. Đợt Tổng tuyển cử sắp tới sẽ bầu ra tổng cộng 47 nghị sĩ đắc cử theo danh sách đảng. 

Do số đảng tham gia nhiều kỷ lục, chiều dài lá phiếu bầu nghị sĩ đắc cử theo danh sách đảng lên tới 48,1cm, dài nhất từ trước tới nay. Do đó, Ủy ban quản lý bầu cử trung ương sẽ không thể sử dụng máy phân loại phiếu bầu.

Ký hiệu của mỗi đảng trong phiếu bầu đã được quyết định. Đảng Dân chủ đồng hành, đảng Hợp nhất Tương lai, đảng Dân sinh ký hiệu lần lượt là 1, 2, 3. Đảng Hàn Quốc tương lai, đảng vệ tinh của đảng Hợp nhất Tương lai, ký hiệu là 4. Đảng Đồng hành vì người dân, đảng ra mắt với mục đích giành ghế nghị sĩ đắc cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng Dân chủ đồng hành, ký hiệu là 5. Đảng Công lý ký hiệu là 6.

Các đảng Dân chủ đồng hành và Hợp nhất tương lai không tiến cử ứng cử viên đắc cử theo danh sách đảng, nên thứ tự các đảng trên lá phiếu bầu này sẽ lần lượt là đảng Dân sinh, đảng Hàn Quốc tương lai, đảng Đồng hành vì người dân, đảng Công lý.

Tỷ lệ cạnh tranh bình quân các khu vực bầu cử trên cả nước là 1:4,4, cao hơn Tổng tuyển cử Quốc hội khóa XX và XIX. Nơi có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất là quận Jongno, thủ đô Seoul, với tỷ lệ 1:12.

Các ứng cử viên đã đăng ký thành công sẽ có thể chính thức vận động tranh cử từ ngày 2/4. Cử tri có thể tra cứu thông tin chi tiết về ứng cử viên trên trang chủ của Ủy ban quản lý bầu cử trung ương.

Đợt bỏ phiếu sớm dành cho cử tri tại nước ngoài sẽ diễn ra từ ngày 1-6/4. Đợt bỏ phiếu sớm trong nước diễn ra trong hai ngày từ 10/4.

Lựa chọn của ban biên tập