Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Ngoại trưởng Đức: "Hoan nghênh Hàn Quốc tham dự Hội nghị G7"

Write: 2020-08-11 10:46:48

Thumbnail : YONHAP News

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa ngày 10/8 (giờ địa phương) đã tham dự Đối thoại chiến lược song phương với Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tại thành phố Berlin. 

Hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề như quan hệ song phương, tình hình quốc tế, hợp tác phòng dịch và phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19. Nổi bật trong số đó là nội dung về Hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng.  

Ngoại trưởng Heiko Maas cho biết Hàn Quốc là một quốc gia quan trọng, và rất hoan nghênh Seoul tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7, dự kiến nhóm họp vào mùa thu này. Tuy nhiên, ông Maas cho rằng vấn đề cải tổ Hội nghị G7 cần có sự thảo luận của các quốc gia thành viên.

Trước đó, Đức đã phản đối đề xuất của Mỹ là thêm Nga và Hàn Quốc để mở rộng G7. Lần này, ông Maas cũng cho biết Hội nghị G7 sẽ không chuyển thành G8 trừ khi Nga giải quyết các tranh chấp ở miền đông Ukraine.

Về phần mình, Ngoại trưởng Kang đồng tình rằng mở rộng G7 không phải việc dễ dàng, song một lần nữa nhấn mạnh quyết tâm tham gia Hội nghị G7 của Seoul.

Bà Kang nhấn mạnh hợp tác song phương, và mong muốn Đức ủng hộ Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yoo Myung-hee, ứng cử viên Hàn Quốc đang chạy đua cho vị trí Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Ngoại trưởng Kang sau 6 tháng kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu.

Lựa chọn của ban biên tập