Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học sinh thủ đô Seoul và khu vực lân cận quay lại trường từ 21/9

Write: 2020-09-21 13:25:58

Thumbnail : YONHAP News

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết từ ngày 21/9, học sinh thuộc 7.000 trường học ở thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon sẽ bắt đầu quay lại trường, các lớp học trực tuyến cũng được tiến hành song song. 

Hơn 120 trường học ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận đã điều chỉnh các tiết học ở trường, con số thấp nhất sau hai tháng. Đặc biệt, trong ngày 21/9, không có trường học nào ở Seoul và thành phố Incheon không thể cho học sinh đến lớp vì dịch COVID-19.

Tuy nhiên, do biện pháp giãn cách xã hội mức II, số lượng học sinh trong một lớp sẽ bị hạn chế. Trường mẫu giáo, cấp I và cấp II chỉ được cho phép một phần ba số học sinh trong lớp học, trường cấp III được cho phép hai phần ba học sinh tới lớp.

Các lớp học trực tiếp và trực tuyến cho học sinh lớp 12 cũng bắt đầu được triển khai sau khi giai đoạn hoàn thành hồ sơ, thủ tục xét tuyển đại học sớm kết thúc (16/9). Trước đó, học sinh lớp 12 vẫn đến trường học bình thường để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới.

Biện pháp tăng cường giãn cách trong trường học này sẽ được áp dụng từ ngày 21/9 đến 11/10.

Trường học ở các khu vực khác cũng áp dụng biện pháp tương tự. Tuy nhiên, sĩ số trong lớp có thể nâng lên tùy theo tình hình khu vực, sau khi Sở Giáo dục các tỉnh, thành và Bộ Giáo dục thảo luận cụ thể.

Lựa chọn của ban biên tập