Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bộ Môi trường: "Lũ lụt sẽ thường xuyên hơn nếu lượng khí thải nhà kính duy trì như hiện nay"

Write: 2020-09-21 14:01:59

Thumbnail : KBS News

Theo kết quả phân tích của Bộ Môi trường Hàn Quốc, nếu tình trạng ô nhiễm khí thải nhà kính vẫn tiếp diễn như hiện nay thì lượng nước lũ sẽ tăng bình quân 11,8% sau 30 năm nữa. 

Bộ Môi trường ước tính lượng nước trên sông Hàn sẽ giảm nhẹ, song sẽ tăng 50% ở sông Yeongsan (huyện Damyang, tỉnh Nam Jeolla), và 30% ở sông Seomjin (tỉnh Bắc Jeolla) và sông Nakdong (tỉnh Gangwon). Dự báo trong tương lai sẽ xảy ra tình trạng mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn, và phát sinh hiện tượng nước sông tràn đê vào khoảng 4 năm một lần. 

Hiện tại, các đê và đập trong nước được thiết kế để phòng nước sông dâng một lần trong 100 năm, nên khó có thể chịu đựng được lượng nước tăng nhanh trong tương lai. Trên thực tế, lượng mưa ở thành phố Namwon và thành phố Gwangju trong mùa mưa dài kỷ lục vừa qua lần lượt đạt 364 mm và 462 mm/24 tiếng, vượt tần suất của 500 năm qua.

Bộ Môi trường cho biết dù đã đưa ra nhiều chính sách đối phó với lũ lụt, song vẫn còn nhiều hạn chế vì Chính phủ chưa có đối sách căn bản để ngăn chặn biến đổi khí hậu.

Mùa mưa kéo dài hơn 50 ngày trong năm nay đã gây nhiều thiệt hại lớn cho Hàn Quốc. Ví dụ điển hình là lượng nước lớn ngày 8/8 đã làm sập đê ở lưu vực sông Seomjin chảy qua thành phố Namwon, tỉnh Bắc Jeolla. Nhà cửa, làng mạc, nhà kính của người dân đều bị nhấn chìm trong nước lũ.

Nguyên nhân khiến mùa mưa dài và gây thiệt lại lớn như năm nay được phân tích là do biến đổi khí hậu.

Lựa chọn của ban biên tập