Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổ chức dân sự tại Đức biểu tình phản đối dỡ tượng "Thiếu nữ Hòa bình"

Write: 2020-10-14 14:50:33

Thumbnail : KBS News

Hơn 300 người dân đang sinh sống tại thủ đô Berlin (Đức) ngày 13/10 (giờ địa phương) đã tổ chức biểu tình phản đối chính quyền quận Mitte (Berlin) ban lệnh dỡ bỏ bức tượng "Thiếu nữ hòa bình", biểu tượng của các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II. 

Những người tham gia biểu tình đã chỉ trích cơ quan chức năng phớt lờ vấn đề phụ nữ bị ép mua vui trong thời chiến và bị khuất phục trước yêu cầu của phía Nhật Bản.

Quận trưởng quận Mitte cũng đã đến cuộc biểu tình và tiếp nhận đơn phản đối lệnh dỡ bỏ bức tượng. 

Tổ chức dân sự đứng ra dựng tượng đã tổ chức họp báo ngay phía trước bức tượng "Thiếu nữ Hòa bình", tuyên truyền về ý nghĩa của bức tượng cho phương tiện truyền thông Đức cùng sự bất công của lệnh dỡ bỏ. Tổ chức này khẳng định tượng "Thiếu nữ Hòa bình" là một biểu tượng quốc tế cho các vấn đề nhân quyền của phụ nữ.

Trong thông cáo báo chí công bố ngày 13/10 (giờ địa phương), Văn phòng quận Mitte cho biết tổ chức dân sự Hội đồng Hàn Quốc (Korea Verband) đã đệ đơn xin Tòa án tạm đình chỉ hiệu lực đối với lệnh dỡ bỏ tượng "Thiếu nữ hòa bình" vừa được dựng tại quận Mitte (thành phố Berlin) ngày 25/9 vừa qua. Như vậy, việc lệnh dỡ bỏ tượng vào ngày 14/10 (giờ địa phương) đã phải tạm dừng.

Chính quyền quận Mitte cho biết sẽ không đưa ra bất kỳ một quyết định nào liên quan đến bức tượng và sẽ chờ phán quyết của tòa án.

Quận trưởng quận Mitte Stephan von Dassel cho biết trong tình cảnh hiện nay cần dành thời gian xác định lại tập trường của các bên và cả của chính quyền quận về sự xuất hiện của bức tượng này. Chính quyền quận Mitte muốn đưa ra một giải pháp công bằng cho cả tổ chức dân sự của Hàn Quốc và phía Nhật Bản. Ông Stephan von Dassel hoan nghênh việc dựng tượng tưởng niệm theo cách mà tất cả các bên liên quan đều ủng hộ, và lên án mọi hình thức bạo lực tình dục đối với phụ nữ trong các cuộc xung đột vũ trang, bất kể thời gian, địa điểm hay lý do. 

Tổ chức dân sự trên sẽ tiếp tục cử một đại diện đứng ra biểu tình trước bức tượng từ ngày 14/10.

Lựa chọn của ban biên tập