Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nồng độ phóng xạ nhà máy điện nguyên tử Fukushima cao gấp 90 lần mức cho phép

Write: 2020-10-21 14:26:43

Thumbnail : YONHAP News

Trong bối cảnh Chính phủ Nhật Bản sắp quyết định chính thức về việc xả nước thải nhiễm xạ của nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển, Tokyo đã công bố hình ảnh phía bên trong nhà máy 9 năm sau thảm họa rò rỉ chất phóng xạ năm 2011.

Các nhân viên và quan chức của Ủy ban quy chế năng lượng nguyên tử Nhật Bản trong đồ bảo hộ hạng nặng đã vượt qua đống đổ nát xi măng và kim loại để tiến vào phía bên trong nhà máy số 3. Trần và tường của nhà máy bị sập, đường ống và trang thiết bị nằm ngổn ngang.

Vụ nổ hydro xảy ra ở tầng 5 của tòa nhà này. Vậy nhưng khi đặt máy đo ở sàn tầng 3 và tầng 4 thì nồng độ nhiễm xạ ghi nhận được là 104 mSv (millisievert) trên giờ. Nếu quy đổi sang năm, thì nồng độ phóng xạ trên cao gấp 90 lần mức độ cho phép với người thường, tới mức cả các thiết bị kỹ thuật số cũng bị dừng hoạt động.

Tiếp đó, lần đầu tiên con người tiến vào nhà máy số 2 sau hơn 9 năm. Nơi này không xảy ra vụ nổ hydro, nên phía trong tòa nhà ít bị hư hại hơn. Tuy nhiên, chất phóng xạ không thoát ra ngoài, vẫn còn bị giữ lại phía bên trong nhà máy sau 9 năm. 

Cuộc điều tra lần này của Tokyo nhằm mục đích lấy mẫu và đo lường về nồng độ phóng xạ phía bên trong nhà máy. Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ phá dỡ nhà máy này cho tới năm 2051. 

Hiện có khoảng 1,2 triệu tấn nước thải nhiễm xạ được trữ trong nhà máy điện nguyên tử Fukushima, và mỗi ngày lại phát sinh thêm 170 tấn khác. Trên 70% lượng nước thải trữ trong nhà máy chứa các chất phóng xạ như Caesium trên mức cho phép. Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch lọc nước thải thêm một lần nữa, rồi hòa loãng vào nước, xả ra biển sau hai năm, khi bể chứa nước thải đầy. 

Chính phủ Nhật Bản sẽ quyết định về phương hướng xử lý nước thải nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima vào ngày 27/10 tới. Mặc dù kết quả thăm dò dư luận cho thấy hơn một nửa người dân Nhật Bản phản đối kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ ra biển, nhưng nhiều khả năng Chính phủ nước này vẫn sẽ quyết định theo hướng xả nước thải ra biển.

Lựa chọn của ban biên tập