Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Thủ đô Seoul ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới cao kỷ lục

Write: 2020-12-03 12:46:26

Thumbnail : YONHAP News

Dịch COVID-19 vẫn đang lây lan mạnh tại Hàn Quốc, đặc biệt thủ đô Seoul đang ghi nhận nhiều ca nhiễm mới nhất cả nước. Số ca nhiễm mới trong ngày tại thủ đô Seoul tính đến 0 giờ ngày 3/12 đạt 262 ca, mức cao kỷ lục.

Số ca nhiễm mới liên quan tới một bệnh viện ở quận Dongdaemun đã lên tới 23 ca. Vào ngày 30/11, một bệnh nhân xuất viện từ bệnh viện này bị kết luận dương tính với COVID-19, sau đó 22 bệnh nhân khác cũng cho kết quả xét nghiệm nhiễm virus. Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy mặc dù bệnh viện đã tuân thủ các biện pháp phòng dịch như đo thân nhiệt, lập danh sách người thăm bệnh, nhưng một số bệnh nhân đã không đeo khẩu trang, thêm vào đó số bệnh nhân trong một phòng bệnh cũng ở mức cao.

Ngoài ra, thủ đô Seoul phát sinh 7 ca nhiễm mới có liên quan tới một quán internet ở quận Jungnang. Trước đó, một bệnh nhân mắc COVID-19 liên quan tới cơ sở thể thao trong nhà ở quận Jungnang đã tới quán internet này. Cơ quan phòng dịch đã tiến hành kiểm tra, xác định được một loạt ca lây nhiễm khác có liên quan. Một số khách hàng sử dụng dịch vụ của cửa tiệm này đã không tuân thủ việc đeo khẩu trang.

Các vụ lây nhiễm tập thể ở những địa điểm khác trên địa bàn thành phố cũng tiếp tục ghi nhận ca nhiễm mới, như trung tâm học khiêu vũ, trung tâm ngoại ngữ, phòng tắm hơi, trung tâm chăm sóc khách hàng.

Chính quyền thành phố Seoul ngày 3/12 cho biết trên địa bàn thành phố chỉ còn trống 8 giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng, thành phố sẽ bố trí thêm 2 giường trong ngày. Trên thực tế, số bệnh nhân mắc COVID-19 trong tình trạng nguy kịch đang có xu hướng gia tăng, tính đến 0 giờ ngày 3/12 là 117 người, tăng thêm 16 người chỉ trong một ngày.

Cơ quan phòng dịch đặc biệt lo ngại về việc số ca nhiễm mới vẫn tiếp tục duy trì ở ngưỡng 500 ca/ngày, đề nghị người dân tuân thủ chặt chẽ các quy tắc phòng dịch cho tới cuối năm nay, trong bối cảnh nhiều trường đại học sẽ tổ chức thi tuyển riêng sau kỳ thi tuyển sinh đại học trên toàn quốc ngày 3/12.

Lựa chọn của ban biên tập