Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính phủ ban lệnh yêu cầu các bác sĩ đình công quay lại làm việc

Write: 2020-08-26 10:29:48

Thumbnail : YONHAP News

Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Park Neung-hoo ngày 26/8 cho biết vào 8 giờ sáng cùng ngày đã ban lệnh yêu cầu các bác sĩ thực tập và nội trú đang đình công ở thành phố Seoul, tỉnh Gyeonggi và Incheon quay lại làm việc.  

Theo đó, Chính phủ sẽ tiến hành rà soát tận nơi xem các bác sĩ đã quay lại làm việc chưa, bắt đầu với các phòng cấp cứu và phòng chăm sóc đặc biệt tại các địa phương trên, và mở rộng sang cả phòng phẫu thuật, phòng đỡ đẻ ở các bệnh viện khu vực thủ đô.

Bộ trưởng Park cho biết các trường hợp không tuân thủ lệnh trên sẽ phải đối diện với mức phạt ba năm tù hoặc phạt hành chính lên tới 30 triệu won (25.250 USD). 

Bất chấp biện pháp trên, hàng chục nghìn bác sĩ sẽ bắt đầu tổng đình công theo kế hoạch trong tuần này để phản đối chính sách cải tổ nhân lực y tế của Chính phủ. Hiệp hội y học Hàn Quốc (KMA) cho biết các bác sĩ, bao gồm cả bác sĩ thực tập và nội trú ở các bệnh viên đa khoa và bác sĩ tại bệnh viện quy mô nhỏ ở các khu dân cư, sẽ bắt đầu đình công ba ngày từ 26/8.

KMA đang yêu cầu Chính phủ rút lại các đối sách cải tổ ngành y tế, trong đó có nâng chỉ tiêu tuyển sinh các trường y và thành lập trường y tế cộng đồng mới. Đây là đợt đình công thứ hai do hiệp hội này chủ trì. Trong đợt trước, các bác sĩ đã tổ chức cuộc biểu tình quy mô lớn ở Seoul, nhưng đợt đình công này sẽ được thực hiện trực tuyến để phòng ngừa lây lan dịch COVID-19. 

Hàng nghìn bác sĩ thực tập và nội trú đã đình công kể từ cuối tuần trước. Bộ Y tế và phúc lợi cho biết tính đến ngày 25/8, đã có 58,3% (6.000-10.000) bác sĩ tập sự trên cả nước đình công.

Lựa chọn của ban biên tập