Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiếng Hàn được đưa vào chương trình giảng dạy chính thức ở Ấn Độ

Write: 2020-08-03 13:40:04

Thumbnail : YONHAP News

Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Ấn Độ hôm 31/7 (giờ Hàn Quốc) cho biết trong chính sách giáo dục mới, Chính phủ Ấn Độ đã bổ sung tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Nga vào danh sách môn ngôn ngữ hai tự chọn của học sinh phổ thông. 

Hiện tại, Ấn Độ đang thí điểm giảng dạy tiếng Hàn tại 15 trường trên cả nước, song đây là lần đầu tiên ngôn ngữ này được đưa vào chương trình giảng dạy chính thức. 

Theo đó, học sinh Ấn Độ có thể học tiếng Hàn Quốc từ cấp II. Nếu số lượng học sinh chọn tiếng Hàn ngày càng nhiều, Chính phủ Ấn Độ có thể chỉ định tiếng Hàn là một trong những môn thi trong kỳ thi lên đại học tại nước này.

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Ấn Độ và Trung tâm văn hóa Hàn Quốc đang có kế hoạch triển khai chương trình đào tạo giáo viên tiếng Hàn người Ấn Độ, sau đó cử đến các trường học.

Cũng trong chính sách giáo dục mới, Bộ Giáo dục Ấn độ đã loại tiếng Trung khỏi danh sách các môn ngôn ngữ hai tự chọn. Nguyên nhân được phân tích là do phong trào phản đối Trung Quốc tại Ấn Độ sau vụ xung đột vũ trang giữa quân đội hai nước tại phía Tây dãy Himalaya vùng ranh giới Trung-Ấn hồi trung tuần tháng 6, khiến hơn 20 binh lính Ấn Độ thiệt mạng.

Lựa chọn của ban biên tập