Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Lệnh trừng phạt của Mỹ với Huawei có hiệu lực từ 15/9

Write: 2020-09-15 10:07:46

Thumbnail : YONHAP News

Lệnh trừng phạt của Mỹ đối với hãng viễn thông lớn nhất Trung Quốc Huawei sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/9. Theo đó, Mỹ cấm các doanh nghiệp cung cấp chíp bán dẫn sản xuất bằng trang thiết bị, công nghệ, thiết kế của Mỹ cho Huawei. 

Như vậy, các công ty Hàn Quốc như Tập đoàn Samsung và công ty SK cũng không được phép bán vật liệu này cho Huawei. Truyền thông nước ngoài ước tính các công ty Hàn Quốc sẽ thiệt hại 13.000 tỷ won (11 tỷ USD) do lệnh trừng phạt lần này. Song cân nhắc về dài hạn, đây cũng có thể coi là cơ hội tốt cho doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc bởi Huawei là đối thủ cạnh tranh lớn nhất trên lĩnh vực thiết bị 5G và điện thoại thông minh toàn cầu.

Ấn bản tiếng Anh Global Times của Thời báo Hoàn cầu, phụ trương của báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, dẫn một nguồn tin cho biết trước khi lệnh trừng phạt có hiệu lực, Huawei đã kịp nhập đơn hàng chíp bán dẫn dự trữ có thể sử dụng trong một đến hai năm.

Phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đưa ra lập trường liên quan tới Huawei mà chỉ đề cập tới vụ việc mạng xã hội TikTok của Trung Quốc bị ép bán lại cho doanh nghiệp Mỹ, chỉ trích Mỹ là "bá chủ kinh tế tồi tệ".

Lựa chọn của ban biên tập