Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Đại sứ hai miền Nam-Bắc tại Đức khích lệ tinh thần đội tuyển bóng ném nam liên Triều

Write: 2019-01-03 09:45:57

Thumbnail : KBS News

Trước thềm Giải vô địch bóng ném nam thế giới khai mạc ngày 10/1 tại Đức, Đại sứ Hàn Quốc và Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Berlin hôm 2/12 (theo giờ địa phương) đã cùng tới thăm địa điểm tập huấn của đội tuyển hợp nhất liên Triều.

Hai Đại sứ đã tới bắt tay từng cầu thủ và khích lệ tinh thần thi đấu của cả đội. Đội tuyển hợp nhất liên Triều gồm 16 cầu thủ của miền Nam và 4 cầu thủ của miền Bắc. 

Đại sứ Pak Nam-yong của Bắc Triều Tiên phát biểu, khi chứng kiến đội tuyển bóng ném nam hai miền tập huấn tại Berlin, ông càng cảm nhận rõ hơn những thay đổi bất ngờ đã diễn ra năm ngoái trong quan hệ Nam-Bắc. Đại sứ hy vọng trong thời gian tới, hai miền sẽ hợp nhất thi đấu ở nhiều sự kiện thể thao hơn nữa, phù hợp với xu hướng cải thiện và phát triển quan hệ liên Triều. Ông Pak cầu chúc đội tuyển hai miền giành thành tích cao tại Giải vô địch bóng ném nam thế giới lần này, khẳng định nếu hai miền cùng hợp sức thì sẽ có thể phô diễn kỹ thuật thi đấu, sức mạnh dân tộc với toàn thế giới.

Về phần mình, Đại sứ Hàn Quốc Jung Bum-goo nhấn mạnh nếu như năm ngoái, làn gió hòa bình tới bán đảo Hàn Quốc được khởi nguồn từ Pyeongchang, nơi diễn ra Thế vận hội mùa đông PyeongChang, thì năm 2019 này sẽ là từ Berlin. Hai miền Nam-Bắc sẽ có thể chứng minh sức mạnh với không chỉ người dân Đức, mà với toàn thể đồng bào hai miền nếu đoàn kết thành một.

Hai Đại sứ đã theo dõi các cầu thủ tập luyện trong khoảng một tiếng đồng hồ, rồi sau đó tới thăm bức tượng đồng vận động viên Sohn Kee-chung, người Hàn Quốc đầu tiên giành được huy chương vàng Thế vận hội tại Olympic Berlin 1936, cầu chúc cho các cầu thủ đạt được thành tích cao.

Một quan chức đội tuyển hợp nhất liên Triều cho biết, các cầu thủ hai bên đã nhanh chóng trở nên thân thiết như anh em sau một thời gian tập luyện chung với nhau.

Hai miền Nam-Bắc hiện đang lập đội cổ động viên chung để cổ vũ cho các cầu thủ liên Triều trong trận đấu khai mạc vào ngày 10/1 và các trận đấu tiếp theo. Trong các ngày tới, đội tuyển hợp nhất liên Triều sẽ thi đấu hai trận giao hữu với đội tuyển chuyên nghiệp của Đức để chuẩn bị cho giải đấu lớn.

Lựa chọn của ban biên tập