Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

"Bình Nhưỡng có khả năng khiêu khích khi Washington chuyển giao quyền lực"

Write: 2020-12-03 15:53:33

Thumbnail : YONHAP News

Trong một hội thảo trực tuyến do Viện nghiên cứu Brookings, cơ quan nghiên cứu chính sách của Mỹ, tổ chức ngày 2/12 (giờ địa phương), Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley nhận định Bắc Triều Tiên có khả năng sẽ khiêu khích trong quá trình Mỹ chuyển giao quyền lực, khi chỉ còn 50 ngày nữa, Washington sẽ hoàn tất chuyển giao quyền lực cho Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden.

Trong quá khứ, miền Bắc đã từng nhiều lần thực hiện các động thái khiêu khích vào thời điểm chính quyền mới của Mỹ thành lập, đơn cử như thử nghiệm hạt nhân, phóng tên lửa tầm xa, rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Ông Mark Milley phân tích Bắc Triều Tiên đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong nước, và đây cũng có thể là nguyên nhân khiến Bình Nhưỡng tiến hành khiêu khích.

Ông Milley khẳng định quân đội Mỹ có đủ khả năng quân sự để đẩy lùi bất kì sự khiêu khích hay tấn công nào từ phía miền Bắc. Năng lực phòng thủ mà Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ nhắc đến là liên quân Hàn-Mỹ vững chắc, được sự hỗ trợ của quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc và quân đội Hàn Quốc, được đánh giá là một trong những lực lượng quân đội xuất sắc nhất thế giới.

Phát biểu của ông Mark Milley về khả năng Bình Nhưỡng khiêu khích thu hút sự chú ý khi chỉ một ngày trước, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã bắt đầu nhận báo cáo an ninh quốc gia hàng ngày. Khả năng cao nội dung này đã được truyền đạt cho ông Joe Biden.

Lựa chọn của ban biên tập