Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

91 Hàn kiều tại Sakhalin (Nga) cùng gia đình trở về quê hương

Write: 2021-11-29 17:21:34

Thumbnail : YONHAP News

Vào ngày 27/11, 91 người là người Hàn tại đảo Sakhalin (Nga) và gia đình đã nhập cảnh vào Hàn Quốc, căn cứ theo "Dự án hỗ trợ hồi hương vĩnh viễn và ổn định cuộc sống cho Hàn kiều tại Sakhalin". Đây là cộng đồng người Hàn bị cưỡng ép lao động tại đảo Sakhalin, di cư tới Nga trong thời kỳ thực dân Nhật đóng chiếm bán đảo Hàn Quốc và cho tới nay chưa thể về nước.  

Dự án hồi hương Hàn kiều tại Sakhalin được bắt đầu từ năm 1990, trên khía cạnh nhân đạo. Cho tới nay đã có hơn 4.400 người trở về quê hương, tìm lại được quốc tịch Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây là đợt hồi hương đầu tiên được diễn ra trên phương diện trách nhiệm, pháp luật quốc gia, không phải trên khía cạnh nhân đạo.

Từ nay tới hết ngày 10/12, có tổng cộng 260 người nhập cảnh vào Hàn Quốc, trong đó có 21 người là Hàn kiều thế hệ thứ nhất độ tuổi bình quân 88 tuổi. Một người trong số họ chia sẻ đã sống 81 năm tại Nga, và cuối cùng phải tới độ tuổi 90 mới có được cơ hội trở về quê hương. Cụ bà chia sẻ cảm thấy rất hạnh phúc và muốn sống thật lâu tại quê hương.

Trước đây, đối tượng được hỗ trợ hồi hương gồm Hàn kiều thế hệ thứ nhất và vợ hoặc chồng, con cái bị khuyết tật. Tuy nhiên, căn cứ theo Luật hỗ trợ Hàn kiều tại Sakhalin có hiệu lực thi hành từ năm nay, đối tượng hỗ trợ được bao gồm cả một người con trực hệ và vợ hoặc chồng của con. 

Tất cả họ đều chia sẻ rất lấy làm vui vì từ nay có thể sống cùng với gia đình tại Hàn Quốc. Một người mẹ phải để con gái lại Sakhalin cách đây 16 năm, nay cũng đã có thể yên lòng, sống cùng con gái tại Hàn Quốc.

Những Hàn kiều nhập cảnh lần này sau khi hết thời gian cách ly phòng dịch COVID-19 sẽ tới sống tại căn hộ thuê ở thành phố Incheon và thành phố Ansan (tỉnh Gyeonggi), rồi sau đó sẽ được đào tạo ổn định cuộc sống trong vòng ba tháng.

Lựa chọn của ban biên tập