Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc ký hợp đồng xuất khẩu tên lửa Cheongung với UAE

Write: 2022-01-17 11:25:52

Thumbnail : YONHAP News

Hàn Quốc đã lần đầu xuất khẩu thành công tên lửa đất đối không "Cheongung" (Thiên Cung) nhân chuyến thăm chính thức Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) của Tổng thống Moon Jae-in. 
  
Cheongung là tên lửa đất đối không do Hàn Quốc tự phát triển, có thể đánh chặn cả máy bay và tên lửa đạn đạo. Đây là hợp đồng xuất khẩu vũ khí dẫn đường đầu tiên của Hàn Quốc. Quy mô hợp đồng là 4.000 tỷ won (3,36 tỷ USD), lớn nhất trong các dự án công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc.
 
Nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Hàn Quốc, hai nước cũng đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp quốc phòng với nội dung đồng phát triển vũ khí.

Mặt khác, bên lề Triển lãm thế giới (World EXPO) ở Dubai đã diễn ra sự kiện "Ngày Hàn Quốc" và "Tuần lễ Hàn Quốc" kéo dài 5 ngày. Tổng thống Moon đã tới thăm gian triển lãm của Hàn Quốc và UAE, tham dự buổi biểu diễn K-pop, kêu gọi lãnh đạo các nước ủng hộ kế hoạch chạy đua giành quyền đăng cai EXPO tại thành phố Busan.

Tổng thống Moon bày tỏ hy vọng sẽ được gặp lại lãnh đạo các nước vào năm 2030 tại Busan, "thủ đô hải dương" của Hàn Quốc, cùng cộng đồng quốc tế tham gia vào hải trình "đại chuyển đổi của thế giới".

Trước đó, trong buổi tọa đàm về hợp tác hydro với phía UAE, Tổng thống đã đề xuất duy trì hợp tác song phương ở lĩnh vực năng lượng như dầu mỏ, nhà máy điện nguyên tử trong thời đại trung hòa carbon.

Trong ngày 17/1, Tổng thống Moon dự kiến tới thăm Bệnh viện chuyên khoa Sheikh Khalifa, một trường hợp điển hình về hợp tác thành công ở lĩnh vực y tế giữa hai nước, khích lệ tinh thần các nhân viên và đội ngũ y tế người Hàn.

Lựa chọn của ban biên tập