Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên được phỏng đoán phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn sáng ngày 27/1

Write: 2022-01-27 09:54:54

Thumbnail : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo Bắc Triều Tiên vào khoảng 8 giờ và 8 giờ 5 phút sáng ngày 27/1 đã phóng hai tên lửa được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, từ khu vực gần thành phố Hamhung, tỉnh Nam Hamgyong về vùng biển thuộc huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong. Được biết, tên lửa có tầm bắn hơn 190 km, đạt độ cao khoảng 20 km. 

Cơ quan tình báo Hàn-Mỹ vẫn đang phân tích về đặc điểm và các thông số kỹ thuật cụ thể của tên lửa. Quân đội đang theo dõi các động thái tên lửa của Bắc Triều Tiên theo thời gian thực, đồng thời tăng cường giám sát và cảnh giác. Seoul và Washington đang hợp tác chặt chẽ, duy trì tư thế phòng thủ toàn diện.

Đây là vụ phóng tên lửa lần thứ 6 của miền Bắc kể từ đầu năm đến nay. Trước đó, nước này đã 5 lần phóng tên lửa trong vòng từ ngày 5/1 tới 25/1 vừa qua. Gần đây nhất là ngày 25/1, Bình Nhưỡng đã phóng hai tên lửa được phỏng đoán là tên lửa hành trình.

Vụ phóng lần này một lần nữa đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đồng thời cho thấy Bắc Triều Tiên đã gia tăng mức độ thị uy sức mạnh quân sự sau khi tuyên bố lập trường cứng rắn với Mỹ.

Ngày 20/1, Bình Nhưỡng tuyên bố xem xét lại các biện pháp xây dựng lòng tin mà nước này đã thực hiện trong thời gian qua với Washington, cũng như khẩn trương cân nhắc về việc nối lại tất cả các hoạt động hạt nhân đang tạm ngừng. 

Điều này làm dấy lên khả năng miền Bắc sẽ rút lại tuyên bố dừng các vụ thử nghiệm hạt nhân cũng như các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) đã duy trì trong 4 năm qua.

Trong một tin liên quan, Chính phủ Hàn Quốc sáng cùng ngày đã mở cuộc họp khẩn của Ủy ban thường trực Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), tái khẳng định lập trường quan ngại sâu sắc về các vụ phóng tên lửa liên tiếp của miền Bắc vì đi ngược lại mong ước của cộng đồng quốc tế về hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập