Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên của Hàn Quốc được đặt tên là "Danuri"

Write: 2022-05-24 12:06:51

Thumbnail : YONHAP News

Vào đầu tháng 8 tới, Hàn Quốc sẽ lần đầu phóng tàu thăm dò Mặt trăng có tên gọi "Danuri", được ghép bởi từ "Dal" nghĩa là "Mặt trăng" trong tiếng Hàn và động từ "Nuri" nghĩa là "tận hưởng, thưởng thức", mang ý nghĩa chiếc tàu sẽ thưởng thức hết tất cả mọi điều trên Mặt trăng rồi quay trở lại Trái đất. Tên gọi này được lựa chọn thông qua cuộc thi đặt tên cho tàu thăm dò Mặt trăng. 

Hiện tại, tàu thăm dò Mặt trăng đang được gấp rút hoàn tất công tác lắp ráp cuối cùng. Trưởng dự án thăm dò Mặt trăng thuộc Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc Kim Dae-gwan cho biết hoàn tất được các khâu thử nghiệm lắp ráp, có thể coi là đã vượt qua được phần nguy hiểm nhất.

Sau khi lắp ráp xong, tàu sẽ được chuyển tới Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral (CCSFS ) thuộc bang Florida (Mỹ), rồi sẽ được phóng vào ngày 3/8 (giờ Hàn Quốc), bằng tên lửa đẩy "Falcon 9" của công ty SpaceX.

Sau khi rời khỏi Trái đất, tàu sẽ tiến gần đến Mặt trăng, tiến vào quỹ đạo quay quanh Mặt trăng vào khoảng cuối tháng 12 năm nay. Tàu sẽ chính thức bắt đầu thực thi nhiệm vụ từ lúc này. 

Tàu sẽ tìm địa điểm đáp xuống của tàu đổ bộ Mặt trăng mà Hàn Quốc dự kiến phóng vào năm 2030, sau đó hợp tác với Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) để kiểm tra có tồn tại băng trên Mặt trăng hay không.

Ông Kim Dae-gwan cho biết bài toán đầu tiên đặt ra đối với tàu thăm dò Mặt trăng đó là tàu có thể tiến vào quỹ đạo mong muốn hay không. Nếu 6 hệ thống lắp trên tàu thực hiện nhiệm vụ một cách bình thường thì tàu sẽ đạt tới mục tiêu cuối cùng.

"Trạm không gian sâu trên mặt đất", đóng vai trò "chỉ đường" cho tàu quỹ đạo Mặt trăng, đã được lắp đặt tại Hàn Quốc. Trạm sẽ kết nối với tàu quỹ đạo Mặt trăng di chuyển ở khoảng cách tối đa 1,2 triệu km từ Trái đất thông qua một ăng-ten cỡ lớn đường kính 35m.

Trạm không gian sâu trên mặt đất sẽ liên tục giám sát tình hình của tàu thăm dò Mặt trăng, đưa ra các mệnh lệnh cần thiết và giao tiếp với tàu.

Trong khi đó, vào ngày 15/6 tới, Hàn Quốc sẽ phóng tên lửa đẩy tự phát triển "Nuri" chở vệ tinh nhân tạo từ Trung tâm vũ trụ Naro (huyện Goheung, tỉnh Nam Jeolla). Hai sự kiện sắp tới được kỳ vọng sẽ viết nên trang mới trong lịch sử phát triển vũ trụ của Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập