Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khai thác trở lại đường bay Gimpo-Haneda từ ngày 29/6

Write: 2022-06-22 14:38:50

Thumbnail : YONHAP News

Bộ Ngoại giao, Bộ Địa chính và giao thông, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 22/6 đã ra thông cáo báo chí chung, cho biết hai nước Hàn-Nhật đã đạt được thỏa thuận về việc vận hành trở lại đường bay Gimpo-Haneda từ ngày 29/6 với tần suất 8 chuyến/tuần. Như vậy, đường bay Gimpo-Haneda sẽ được nối lại sau hai năm ba tháng kể từ tháng 3 năm 2020.

Trước mắt, hãng hàng không Korean Air, Asiana Airlines, Japan Airlines và All Nippon Airways sẽ lần lượt khai thác đường bay trên với tần suất hai chuyến/tuần.

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch sẽ tăng dần số lượng chuyến bay từ tháng 7 xét tới nhu cầu bay quốc tế gia tăng và tình hình chuẩn bị của các hãng hàng không. Ngoài ra, Chính phủ dự kiến sẽ lập không gian để đón khách du lịch nước ngoài tại sân bay Gimpo, tổ chức các buổi giới thiệu du lịch Hàn Quốc tại các thành phố lớn của Nhật Bản trong nửa cuối năm nhằm thúc đẩy giao lưu du lịch giữa hai nước.

Việc cấp thị thực du lịch ngắn hạn được nối lại trong tháng này đã giúp du khách dễ dàng đến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản thông qua đường bay Gimpo-Haneda.

Bộ Ngoại giao cho biết Seoul và Tokyo đều chung nhận định rằng việc tái thúc đẩy trao đổi nhân lực giữa hai nước là việc làm hợp lý, quyết định nối lại đường bay Gimpo-Haneda được tiến hành trên cơ sở này. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực để các chính sách đi lại giữa người dân hai nước được khôi phục như trước khi dịch COVID-19 bùng phát.

Đường bay Gimpo-Haneda được khai trương vào tháng 11 năm 2003, là tuyến đường ngắn nhất nối thủ đô Seoul và Tokyo, đồng thời được xem là biểu tượng của giao lưu Hàn-Nhật. Trước đại dịch COVID-19, mỗi năm có từ 1,8-2 triệu lượt du khách khởi hành từ sân bay Gimpo đến sân bay Haneda. Trong mùa cao điểm, tỷ lệ lấp đầy chỗ đạt 98%, nên đây được coi là “tuyến đường vàng”.

Ngày 11/5, ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có cuộc gặp với Chủ tịch Liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật phía Nhật Bản Fukushiro Nukaga, thảo luận về việc nhanh chóng khôi phục tuyến Gimpo-Haneda và giao lưu giữa hai nước.

Lựa chọn của ban biên tập