Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Vụ kiện kéo dài 10 năm giữa Quỹ Lone Star và Chính phủ Hàn Quốc sắp đến hồi kết

Write: 2022-06-29 13:57:13

Thumbnail : YONHAP News

Phiên tòa quốc tế giữa Chính phủ Hàn Quốc với Quỹ Lone Star, một quỹ đầu tư tư nhân có trụ sở tại Mỹ, dự kiến sẽ đến hồi kết sau ba tháng nữa, 10 năm sau khi quỹ này khởi kiện Chính phủ Hàn Quốc lên Trung tâm quốc tế về giải quyết tranh chấp đầu tư (ICSID) vào tháng 11/2012.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết Hội đồng trọng tài của ICSID phụ trách vụ kiện này đã tuyên bố "kết thúc quy trình" vào ngày 29/6 (giờ Hàn Quốc). Điều này có nghĩa là phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra trong vòng 120 ngày nếu không có lý do nào đặc biệt. 

Quỹ Lone Star lập luận rằng vào năm 2012, Chính phủ Hàn Quốc đã cố ý trì hoãn thương vụ bán lại Ngân hàng Ngoại hối (KEB) mà không có lý do chính đáng. Quỹ này cho rằng Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc đã đánh thuế hết sức mâu thuẫn, yêu cầu Chính phủ Seoul phải bồi thường số tiền gần 4,68 tỷ USD.

Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc phản bác rằng Seoul đã đối xử một cách công bằng, không hề phân biệt đối xử giữa người Hàn và người nước ngoài, căn cứ theo đúng điều ước và luật pháp quốc tế.

Trong thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc đã lập ra nhóm chuyên trách, trọng tâm là Văn phòng điều phối Nhà nước, phối hợp với các cơ quan hữu quan như Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao để đối phó với vụ kiện này.

Bộ Tư pháp cho biết khi có phán quyết chính thức, Bộ sẽ nhanh chóng phối hợp với các ban ngành hữu quan để phân tích nội dung phán quyết, xem xét các bước đi tiếp theo.

Bộ Tư pháp cũng cam kết sẽ công khai thông tin liên quan đến vụ kiện một cách minh bạch tối đa cho người dân.

Lựa chọn của ban biên tập