Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính phủ lập đối sách trước tình hình giá rau củ leo thang

Write: 2022-09-19 14:47:43

Thumbnail : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 19/9 đã tổ chức cuộc họp rà soát tình hình giá tiêu dùng, trong đó có sự tham gia của Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choo Kyung-ho, cùng Thứ trưởng các Bộ ngành hữu quan, thảo luận về đối sách với tình hình giá cả leo thang. 

Trước tiên, Chính phủ quyết định sẽ tập trung quản lý cung cầu các mặt hàng rau củ đang tăng giá mạnh cho tới hết tháng sau, khi điều kiện về nguồn cung được cải thiện.

Đặc biệt, Chính phủ sẽ xuất sớm lượng cải thảo dự trữ ra thị trường trước thời điểm thu hoạch. Ngoài ra, Chính phủ sẽ đẩy sớm hơn 10 ngày thời điểm nhập khẩu 600 tấn cải thảo dùng để muối kimchi xuất khẩu trong 10 ngày cuối tháng này. Cân nhắc tới mùa muối kimchi vào tháng 11, trong tháng này, Chính phủ sẽ lập đối sách ổn định nguồn cung các loại rau củ dùng để muối kim chi.

Chính phủ sẽ lập ra nhóm rà soát giá thực phẩm để theo dõi hàng ngày xu hướng giá cả, đồng thời thảo luận với các doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Choo Kyung-ho cho biết nhiều chủ thể kinh tế đang tiếp tục phải chịu gánh nặng giá cả tăng. Thủ tướng hy vọng giới doanh nghiệp chế biến thực phẩm giảm thiểu các yếu tố tăng giá bằng cách nâng cao năng suất.

Chính phủ quyết định sẽ kéo dài biện pháp trợ giá biến động giá dầu cho tới cuối năm nay, thay vì kết thúc trong tháng này. Đây là một chính sách hỗ trợ cho giới doanh nghiệp vận tải hàng hóa gặp khó khăn do giá dầu tăng cao, trong trường hợp giá dầu tăng cao hơn mức chuẩn thì Chính phủ sẽ hỗ trợ một nửa khoản tăng đó.

Chính phủ nhận định nếu tình hình không xấu thêm, các điều kiện về giá tiêu dùng sẽ dần được cải thiện từ sau tháng 10. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại các biến số như tỷ giá hối đoái và giá dầu bất ổn, giá điện, gas đồng loạt tăng từ tháng sau.

Lựa chọn của ban biên tập