Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

"Đưa điện nguyên tử vào Hệ thống phân loại xanh nhằm đạt mục tiêu trung hòa carbon"

Write: 2022-09-21 13:26:59

Thumbnail : YONHAP News

Sau khi tuyên bố hủy chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử của chính quyền tiền nhiệm, Chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tiếp tục quyết định đưa nhà máy điện nguyên tử vào Hệ thống phân loại xanh Hàn Quốc (K-Taxonomy), nhằm đạt mục tiêu trung hòa carbon, nâng cao tính an toàn của nhà máy điện nguyên tử.

Bộ Môi trường nhấn mạnh cần thiết phải đưa nhà máy điện nguyên tử vào Hệ thống phân loại xanh để kết hợp hài hòa giữa năng lượng tái tạo và năng lượng nguyên tử.

Hệ thống phân loại xanh Hàn Quốc chính là một tiêu chuẩn để xét hoạt động kinh tế nào là thân thiện môi trường. Đây cũng chính là căn cứ để đầu tư, cho vay.

Theo dự thảo sửa đổi Hệ thống phân loại xanh công bố ngày 20/9, Chính phủ coi các dự án nghiên cứu phát triển quan trọng như công nghệ về lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR), nhiêu liệu chống chịu sự cố (ATF) là "hoạt động thiết yếu" để cải thiện môi trường và trung hòa carbon. Các dự án xây mới hoặc tiếp tục vận hành nhà máy điện nguyên tử là "hoạt động quá độ" để tiến tới trung hòa carbon, thời hạn đặt ra là năm 2045.

Thay vào đó, Chính phủ cũng đặt ra điều kiện, như nhà máy điện nguyên tử phải đảm bảo cơ sở xử lý rác thải phóng xạ hoạt độ thấp và trung bình, tất cả thiết bị nhà máy điện nguyên tử phải sử dụng nhiên liệu chống chịu sự cố từ năm 2031.

Tháng 12 năm ngoái, Chính phủ tiền nhiệm đã loại điện nguyên tử khỏi Hệ thống phân loại xanh do khi đó, Hàn Quốc đang xúc tiến chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử, thêm vào đó là các nước khác trên thế giới cũng chưa đi tới kết luận. Lần này, Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol đã điều chỉnh ngược lại hoàn toàn chỉ sau 9 tháng.
 
Quyết định này ngay lập tức làm dấy lên sự phản đối từ các tổ chức năng lượng, môi trường. Tổ chức Hòa bình xanh (Greenpeace) cho rằng quyết định mở rộng nhà máy điện nguyên tử của Chính phủ rõ ràng là vì lợi ích của ngành công nghiệp này, chứ không phải vì mục tiêu là đối phó với khủng hoảng khí hậu.

Bộ Môi trường có kế hoạch lập phương án cuối cùng vào tháng sau, sau khi thu thập ý kiến rộng rãi trong dư luận xã hội.

Lựa chọn của ban biên tập