Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Lãnh đạo đảng cầm quyền: "Phải chấn chỉnh những thất bại trong 5 năm nhiệm kỳ Chính phủ tiền nhiệm"

Write: 2022-09-29 13:51:25

Thumbnail : YONHAP News

Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Chung Jin-suk ngày 29/9 đã có bài diễn thuyết trước Quốc hội. Trên cương vị là Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng, ông Chung thẳng thắn thừa nhận và xin lỗi vì những thiếu sót trong thời gian qua của đảng cầm quyền.  

Tuy nhiên, lãnh đạo đảng cầm quyền cũng chỉ trích nhiệm kỳ của Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in là "5 năm mất mát". Ông Chung nhấn mạnh phải chấn chỉnh những thất bại của chính quyền tiền nhiệm, như sức sống kinh tế tư nhân bị suy giảm, chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử ngoan cố, quan hệ Hàn-Mỹ, Hàn-Nhật xấu đi.

Ông này chỉ trích đảng đối lập đang ra sức cản trở công tác điều hành quốc gia của Chính phủ mới, nguyền rủa và hiềm khích với Tổng thống Yoon Suk-yeol. 

Liên quan tới phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Yoon trong chuyến công du New York (Mỹ) vừa qua, Chủ tịch Chung đặt câu hỏi với đài MBC, nơi đầu tiên đưa tin về vụ việc, rằng đài này có xứng là cơ quan ngôn luận của Hàn Quốc hay không. Lãnh đạo đảng cầm quyền nhấn mạnh cơ quan báo chí phải công bằng và khách quan hơn ai hết. Vậy nhưng, đài MBC lại trở thành tay sai của đảng phái chính trị, đưa tin tức giả bới móc Tổng thống, làm tổn hại tới lợi ích quốc gia. Ông này nhấn mạnh đài MBC phải lên tiếng xin lỗi ngay lập tức về vụ việc tranh cãi lần này.

Chủ tịch Chung cũng đề xuất lập ra một cơ chế thảo luận giữa các nghị sĩ kỳ cựu và cơ chế thảo luận về vấn đề kinh tế, dân sinh tại Quốc hội. Ông bày tỏ lập trường phản đối dự thảo sửa đổi Luật công đoàn và làm hài hòa quan hệ lao động, cho rằng đây là dự luật kích động đình công trái phép; còn dự thảo sửa đổi Luật quản lý ngũ cốc là dự luật cản trở ngành nông nghiệp tương lai. Đảng cầm quyền lấy làm tiếc, bởi đây là những dự luật theo "chủ nghĩa dân túy", không phù hợp với tinh thần Hiến pháp Hàn Quốc về chủ nghĩa dân chủ và kinh tế thị trường.

Về bài phát biểu trên, Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Park Hong-keun chỉ trích thái độ "vô trách nhiệm tột độ" của đảng cầm quyền, khi một mực đổ hết trách nhiệm cho Chính phủ tiền nhiệm, đảng đối lập và báo chí.

Lựa chọn của ban biên tập