Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắt đầu kỳ thi tuyển sinh đại học Hàn Quốc năm học 2023

Write: 2022-11-17 10:07:03

Thumbnail : YONHAP News

Kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2023 tại Hàn Quốc đã đồng loạt bắt đầu tại 1.375 điểm thi thuộc 84 khu vực trên toàn quốc vào sáng ngày 17/11. 

Do dịch COVID-19 mà các hoạt động cổ vũ tinh thần thí sinh dự thi năm nay cũng bị cấm. Một sĩ tử chia sẻ dù khá run nhưng sẽ cố gắng điềm tĩnh làm tốt bài thi để có thể đậu vào trường đại học mong muốn. 

Các bậc phụ huynh cũng ủng hộ tinh thần con cái mình. Một bậc phụ huynh động viên con mình hãy phát huy những kiến thức đã được học trong suốt 12 năm qua để thi thật tốt.

Các thí sinh dự thi phải vào phòng thi muộn nhất là 8 giờ 10 phút sáng, để bắt đầu thi môn đầu tiên là Ngữ văn vào lúc 8 giờ 40 phút; sau đó lần lượt là Toán, tiếng Anh, Lịch sử Hàn Quốc, Ngoại ngữ II và Hán tự. 

Số lượng thí sinh dự thi năm nay là 8.030 em, ít hơn năm ngoái hơn 1.700 em. Trong số này, tính đến 0 giờ ngày 16/11, có 2.317 thí sinh bị nhiễm COVID-19. Lần đầu tiên trong năm nay, các thí sinh mắc COVID-19 được thi tại 827 phòng thi riêng đặt tại 110 điểm thi trên toàn quốc. Ngoài ra, các điểm thi cũng được đặt tại 25 bệnh viện dành cho các sĩ tử mắc COVID-19 phải nhập viện điều trị. Tính đến 0 giờ ngày 16/11, có ba sĩ tử thi tại điểm thi đặt ở bệnh viện.

Bộ Giáo dục yêu cầu các thí sinh bị nhiễm COVID-19 trong ngày dự thi 17/11 thì phải báo ngay cho Sở giáo dục địa phương trực thuộc để được bố trí thi ở điểm thi riêng.

2022 là năm thứ ba kỳ thi tuyển sinh đại học được tổ chức trong thời kỳ dịch COVID-19 bùng phát, nên các thí sinh vẫn phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm bài thi. Vào giờ ăn trưa, thí sinh cũng trật tự ăn tại bàn ăn có lắp tấm ngăn.

Thí sinh không được phép mang các thiết bị điện tử như điện thoại di động vào phòng thi. Nếu lỡ mang vào phải nộp cho giám thị trước khi bắt đầu môn thi đầu tiên, nếu sau khi bắt đầu thi mà phát hiện vi phạm quy định này thì sẽ bị xem là hành vi gian lận thi cử.

Sau khi các sĩ thử bắt đầu làm bài thi, nhóm ủy viên Ủy ban ra đề thi đã giải thích phương hướng ra đề năm nay là dựa theo giáo trình học bậc phổ thông, đảm bảo độ khó hợp lý để giảm bớt khả năng bất lợi liên quan tới các môn học tự chọn. Thí sinh hoàn thành chăm chỉ chương trình học tại trường mà không đi học thêm vẫn có thể giải được đề thi. 50% các câu hỏi đưa ra có liên quan tới giáo trình ôn thi đại học của Đài Phát thanh và truyền hình giáo dục (EBS).

Ban ra đề môn thi Ngữ văn cho biết đề thi năm nay có thể đo lường được tư duy sáng tạo của thí sinh trong việc áp dụng các kiến thức đã được học trong sách giáo khoa vào các bài văn, câu văn đa dạng.
 
Thời gian khiếu nại về đề thi và đáp án là từ 17-21/11. Kết quả thi sẽ được thông báo tới thí sinh vào ngày 9/12 tới.

Lựa chọn của ban biên tập