Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên tuyên bố tiếp tục thử nghiệm thiết bị tấn công hạt nhân dưới nước không người lái

Write: 2023-03-28 10:03:49

Thumbnail : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28/3 đưa tin Viện khoa học quốc phòng nước này đã tiếp tục thử nghiệm "hệ thống vũ khí chiến lược dưới nước" trong vòng từ ngày 25-27/3. 

KCNA cho biết vào chiều ngày 25/3, thiết bị tấn công hạt nhân dưới nước không người lái "Haeil-1" (Sóng thần-1) đã lặn xuống nước trong vòng 41 tiếng 27 phút với tổng quãng đường 600 km được thiết lập trên vùng biển phía Đông theo hình răng cưa và elip. Tới sáng ngày 27/3, thiết bị tấn công này di chuyển đến vùng biển mục tiêu ngoài khơi huyện Hwadae (tỉnh Bắc Hamgyong). Đầu đạn chiến đấu thử nghiệm đã được kích nổ dưới nước một cách chính xác.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên cho biết các thông số kỹ thuật, chiến thuật đều đã được đánh giá một cách chính xác, kiểm chứng được độ tin cậy và tính an toàn của hệ thống vũ khí.
 
Trước đó, truyền thông miền Bắc từng đưa tin nước này đã thử nghiệm thành công vụ nổ dưới nước của thiết bị này dưới sự giám sát của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un từ ngày 21-23/3.

Khi đó, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết sau khi tổng hợp phân tích giữa cơ quan hai nước Hàn-Mỹ và ý kiến của các chuyên gia, tới thời điểm hiện tại, quân đội nghiêng về khả năng "thiết bị tấn công hạt nhân dưới nước không người lái này" đã được Bắc Triều Tiên "bịa đặt và thổi phồng".

Mặt khác, về vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ngày hôm trước, KCNA đưa tin Bắc Triều Tiên đã tập huấn phóng hai tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất theo hình thức kích hoạt vụ nổ hạt nhân trên không. Vụ phóng này nhằm kiểm tra về quy trình ra mệnh lệnh và triển khai lệnh tấn công bằng hạt nhân, tập huấn thí điểm cho lực lượng hỏa lực nước này, để có thể tấn công hạt nhân vào mục tiêu thiết lập theo đúng trình tự và quy định. 

Tên lửa được phóng đi từ khu vực Ryokpo, thủ đô Bình Nhưỡng, tấn công giả định vào đảo mục tiêu thiết lập ngoài khơi thành phố Kimchaek, tỉnh Bắc Hamgyong, đầu đạn chiến đấu đã phát nổ trên không ở độ cao 500m.

Lựa chọn của ban biên tập