Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc triển khai thí điểm khám chữa bệnh cho người dân bằng hình thức không tiếp xúc trực tiếp

Write: 2023-05-30 15:22:06

Thumbnail : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 30/5 đã báo cáo phương án xúc tiến dự án thí điểm về khám chữa bệnh không tiếp xúc trực tiếp tại cuộc họp lần thứ 9 của Ủy ban thẩm định chính sách bảo hiểm y tế. Công tác thí điểm sẽ bắt đầu được triển khai từ ngày 1/6 tới.

Khám chữa bệnh bằng hình thức không tiếp xúc, tức bác sĩ không cần gặp trực tiếp bệnh nhân mà tư vấn và kê thuốc qua điện thoại hoặc cuộc gọi video, được tiến hành tập trung vào các "bệnh nhân tái khám", từng được điều trị trực tiếp tại các cơ sở y tế "cấp phòng khám".

Đối với các bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính có thể được khám và điều trị bệnh không tiếp xúc tại các cơ quan y tế trong trường hợp từng được điều trị trực tiếp trong vòng một năm; còn các bệnh nhân mắc bệnh khác thì từng được điều trị trực tiếp trong vòng 30 ngày.

Riêng các bệnh nhi cũng có thể được khám và điều trị không tiếp xúc trực tiếp chỉ tại các cơ sở y tế đã từng khám điều trị trước đó. Nếu bệnh nhi thăm khám lần đầu tiên vào ngày lễ hoặc trong khung giờ ban đêm thì chỉ được tư vấn về mặt y khoa chứ không được kê đơn thuốc.

Trường hợp thăm khám không tiếp xúc trực tiếp kể từ lần khám đầu tiên chỉ ngoại lệ đối với những người dân sống ở vùng đảo hay vùng sâu vùng xa, hoặc bệnh nhân trên 65 tuổi ở dài ngày tại viện điều dưỡng và người khuyết tật, bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm.  

Ngoài ra, những bệnh nhân mắc bệnh hiếm gặp hay cần túc trực chăm sóc liên tục thì chỉ có thể được khám và điều trị không tiếp xúc tại các cơ sở y tế "cấp bệnh viện".

Phí quản lý cho dự án thí điểm điều trị và cấp phát thuốc không tiếp xúc trực tiếp được quyết định là ở mức 30% chi phí khám và phí hướng dẫn dùng thuốc, do cân nhắc đến những công việc bổ sung cần thiết xét theo tính chất của dự án thí điểm.

Liên quan đến vấn đề gây tranh cãi về việc gửi thuốc tận nhà cho bệnh nhân thì vẫn theo kế hoạch ban đầu là bệnh nhân trực tiếp tới hiệu thuốc chỉ định để nhận thuốc. Tuy nhiên, trong trường hợp ngoại lệ thì bệnh nhân có thể trao đổi với dược sĩ để nhận thuốc tại nhà.

Dự án thí điểm lần này sẽ được tiến hành từ ngày 1/6. Chính phủ sẽ dành thời gian trong ba tháng tới để bệnh nhân và cơ sở y tế thích ứng với việc khám chữa bệnh không tiếp xúc trực tiếp.

Lựa chọn của ban biên tập