Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nghệ sĩ piano Hàn Quốc "càn quét" giải thưởng cao nhất Cuộc thi piano quốc tế Busoni (Ý)

Write: 2021-09-06 14:05:49

Thumbnail : YONHAP News

Bản hòa tấu piano số 3 của nhà soạn nhạc người Nga Sergei Rachmaninoff là một bản nhạc đòi hỏi cả kỹ thuật điêu luyện và thể lực tột độ của người nghệ sĩ piano.  

Thế nhưng, nghệ sĩ piano Park Jae-hong của Hàn Quốc đã lựa chọn bản nhạc này trong vòng chung kết Cuộc thi piano quốc tế Busoni diễn ra tại thành phố Bolzano (Ý) vào ngày 3/9 (giờ địa phương). Anh đã thể hiện một cách hoàn hảo và trở thành người chiến thắng cuộc thi.
 
Park Jae-hong đang học năm thứ 4 trường Đại học nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc. Đây lần thử sức thứ hai của người nghệ sĩ trẻ, sau khi bị loại ngay từ vòng đầu cuộc thi này năm 2019.

Park Jae-hong chia sẻ đây là một kết quả ngoài mong đợi đối với anh, bởi ngay từ vòng thi đầu tiên cho tới vòng cuối cùng, tất cả các thí sinh tham dự đều có trình độ rất cao.

Người xếp thứ hai cũng là nghệ sĩ piano của Hàn Quốc Kim Do-hyun, với phần thể hiện bản hòa tấu piano số 2 của nhà soạn nhạc người Nga Sergey Prokofiev. Kim chia sẻ anh không nghĩ là mình có thể lọt vào vòng chung kết, do trong vòng đầu anh đã chơi với tâm lý khá căng thẳng. Nhưng may mắn là các thành viên ban giám khảo đã yêu thích phần thể hiện của anh.

Cuộc thi piano quốc tế Busoni được tổ chức hai năm một lần tại Ý, bắt đầu từ năm 1949, được biết đến là một cuộc thi có tiêu chuẩn đánh giá rất khắt khe. Từ năm 2001 cho tới nay, cuộc thi mới chỉ chọn ra 6 người thắng cuộc.

Năm 1969, nghệ sĩ piano Paik Kun-Woo trở thành người Hàn đầu tiên nhận giải tại cuộc thi này. Năm 2015, nghệ sĩ Moon Ji-young trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên giành chiến thắng chung cuộc.

Tại cuộc thi năm nay, có 33 thí sinh vượt qua vòng loại, trong đó có 9 người Hàn Quốc. Trong số ba người lọt vào vòng chung kết có hai thí sinh người Hàn, một làn gió mới từ các nghệ sĩ xứ xở kimchi.

Hiệu trưởng trường Đại học nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc Kim Dae-jin đánh giá kết quả này có được là nhờ phương thức đào tạo một cách hệ thống, rèn luyện khả năng tập trung cao độ.

Trong vòng loại Cuộc thi piano quốc tế Chopin sẽ diễn ra vào tháng tới, cũng có 7 thí sinh đến từ Hàn Quốc tranh tài. Giờ đây, ngoài K-pop, châu Âu cũng như toàn thế giới đang hướng sự chú ý tới làn sóng âm nhạc cổ điển Hàn Quốc "K-Classic".

Lựa chọn của ban biên tập