Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Một chiếc đồng hồ Mặt trời chế tác từ triều đại Joseon được đưa từ Mỹ về Hàn Quốc

Write: 2021-11-22 14:40:10

Thumbnail : YONHAP News

Chiếc đồng hồ công cộng đầu tiên được chế tác từ triều đại Joseon (thế kỷ XIV đến XIX) của Hàn Quốc "Angbuilgu" (Ngưỡng Phủ Nhật Quỹ) sau một thời gian dài "chu du" khắp thế giới đã quay trở lại quê hương, và được đấu giá trong nước. 

Ngưỡng Phủ Nhật Quỹ lần đầu tiên xuất hiện trên một con đường đông đúc dưới triều vua Sejong (Thế Tông) năm 1434, có hình dáng như một chiếc nồi lớn.

Trong cuốn biên niên sử "Joseon Wangjo Sillok" (Joseon Vương Triều Thực Lục) có ghi chép rằng chiếc đồng hồ Mặt trời này được đặt ở ven đường, nơi nhiều bách tính qua lại, để họ có thể biết thời gian làm việc. 

Chiếc đồng hồ "Ngưỡng Phủ Nhật Quỹ" được đưa từ Mỹ về nước gần đây có đường kính 32,4 cm, cao 15 cm, nặng hơn 10 kg, được đánh giá là một kiệt tác nghệ thuật thể hiện tài năng điêu khắc của người nghệ nhân, từ chiếc kim chỉ hướng Bắc, từng chữ cái và đường nét khắc bạc, cho đến chân đế.

Khác với các đồng hồ Mặt trời khác đang được lưu giữ trong nước, chiếc đồng hồ này không hiển thị phương hướng, số nét thể hiện các tiết khí trong năm cũng ít hơn.

Giáo sư danh dự Khoa Thiên văn vũ trụ Đại học Chungbuk Lee Yong-sam cho biết chiếc đồng hồ này được chế tác nhỏ gọn hơn, thực dụng hơn, nên có thể di chuyển đây đó. Có lẽ sau chiếc đồng hồ này, đồng hồ Mặt trời triều Joseon đã được chế tác với các chức năng tiện dụng hơn.

Chiếc đồng hồ này có một điểm khác biệt so với các đồng hồ Ngưỡng Phủ Nhật Quỹ khác đó là chỉ có ba chân đế thay vì 4 chân, được phỏng đoán là được chế tác vào nửa sau triều Joseon.

Sau một thời gian dài được lưu giữ ở một bảo tàng đồng hồ tại Đức, gần đây chiếc đồng hồ này đã xuất hiện trong một buổi đấu giá tại Mỹ, rồi được đưa về Hàn Quốc. Cổ vật này mang một ý nghĩa rất lớn bởi tại Hàn Quốc không còn chiếc đồng hồ Mặt trời nào tương tự được chế tác vào nửa đầu triều Joseon, số đồng hồ được chế tác vào nửa sau triều Joseon thì chỉ có 8 chiếc.

Giáo sư Lee Yong-sam đánh giá cùng với việc sáng tạo chữ Hàn Hangeul, chiếc đồng hồ này thể hiện rõ tinh thần yêu dân của vua Sejong. Nhờ chiếc đồng hồ này, bất cứ người dân thường nào cũng có thể biết được tiết khí trong năm.

Chiếc đồng hồ trên sẽ được trưng bày miễn phí tại một điểm bán đấu giá trong nước cho tới hết ngày 24/11.

Lựa chọn của ban biên tập