Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nhiều sự kiện giải trí và lễ hội đường phố đông người được nối lại sau ba năm

Write: 2022-05-02 11:04:02

Thumbnail : YONHAP News

Người dân Hàn Quốc đang nhanh chóng quay trở lại đời sống thường nhật sau khi Chính phủ tuyên bố dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19. Nhiều sự kiện và hoạt động biểu diễn đường phố đang dần dần xuất hiện trở lại sau một thời gian phải tạm dừng.

Tại một chương trình biểu diễn nhạc Jazz trên đảo Nodeul (Seoul), lâu lắm rồi người dân mới được cùng gia đình, người yêu và bạn bè thưởng thức âm nhạc một cách thoải mái. Một khán giả chia sẻ được nghe nhạc Jazz trực tiếp ở ngoài trời cảm giác như tâm hồn được giải phóng và lệnh giãn cách xã hội được dỡ bỏ theo đúng nghĩa.

Khu vui chơi trong các công viên ở thủ đô Seoul cũng tấp nập trở lại với nhiều trẻ em được bố mẹ đưa đến nô đùa. Các em bé cũng hồi hộp vì lại được vui chơi với nhiều bạn bè trong công viên.

Lệnh giãn cách xã hội được dỡ bỏ, hoạt động biểu diễn đường phố cũng bắt đầu xuất hiện trở lại. Người dân giờ đây có thể thỏa sức vừa đi dạo vừa dừng lại lắng nghe nghệ sĩ đường phố biểu diễn.

Sự kiện diễu hành Lễ hội đèn lồng quy mô lớn mừng ngày Phật đản cũng đã được tiến hành trở lại sau ba năm tạm dừng do dịch COVID-19. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Lễ hội đèn lồng mừng ngày Phật đản được tổ chức sau khi Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) chính thức công nhận sự kiện này của Hàn Quốc là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào cuối năm 2020. Ban tổ chức ước tính có khoảng 35.000 người đã tham dự Lễ hội đèn lồng đầy màu sắc, cho thấy đời sống thường nhật đã thực sự quay trở lại.

Lựa chọn của ban biên tập