Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Triển lãm trưng bày hơn 40 di sản văn hóa của Hàn Quốc từng bị lưu lạc tại nước ngoài

Write: 2022-07-07 13:49:56

Thumbnail : YONHAP News

Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc và Quỹ Di sản văn hóa tại nước ngoài đã tổ chức một buổi triển lãm đặc biệt mang tên "Hành trình trở về của các di sản văn hóa ở nước ngoài" tại tầng một của Bảo tàng cung điện quốc gia nằm ở quận Jongno (Seoul) từ ngày 7/7 đến ngày 25/9. 

Triển lãm lần này được tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Di sản văn hóa tại nước ngoài, trưng bày hơn 40 di sản văn hóa.

Trong đó, đáng chú ý là một chiếc hộp khảm trai có hình hoa mơ, chim chóc và cây tre, được phía Nhật Bản trao trả cho Hàn Quốc vào năm ngoái. Tại Hàn Quốc không còn mấy chiếc hộp khảm trai tương tự như vậy. Một di sản văn hóa khác được quan tâm là chiếc bình trụ tròn đồng tráng men làm bằng sứ trắng, hay Yeolseongeopil (Liệt thánh ngự quốc), một tài liệu quý giá tập hợp nét chữ của các vị vua triều đại Joseon (thế kỷ XIV đến XIX), được hoàn trả từ Mỹ vào tháng 3 năm nay. Cả ba di sản văn hóa trên đều được công bố với công chúng trong nước lần đầu tiên thông qua triển lãm lần này. 

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày ba quốc ấn từng bị đánh cắp thời kỳ chiến tranh Triều Tiên (1950-1955) và được Mỹ trao trả nhân Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ năm 2014.

Hơn 40 di sản văn hóa được trưng bày đều là những tác phẩm được Quỹ Di sản văn hóa tại nước ngoài đưa về quê hương sau các đợt đấu giá tại nước ngoài. Cũng có những di sản được quyên tặng lại cho Chính phủ Hàn Quốc, như tuyển tập các bức họa của danh họa Jeong Seon (hiệu Khiêm Trai) (1676-1759) từng được một linh mục người Đức mua và lưu trữ tại Tu viện Đức. Thay vì tổ chức đấu giá, Tu viện Đức đã trao trả lại di sản này cho Hàn Quốc theo hình thức "cho mượn vĩnh viễn". Ngoài ra, Tu viện Đức còn quyên tặng cho Hàn Quốc bộ áo giáp quý hiếm có từ nửa sau thời kỳ Joseon. 

Cho tới nay, Quỹ Di sản văn hóa tại nước ngoài đã đưa tổng cộng 780 di sản văn hóa trở về quê hương. Trong vòng 10 năm hoạt động, các nhân viên của quỹ đã di chuyển tổng quãng đường tương đương 160 vòng Trái đất.

Theo ước tính của Quỹ, vẫn còn 210.000 di sản văn hóa của Hàn Quốc đang nằm rải rác ở 25 quốc gia trên toàn thế giới, chẳng hạn như Mỹ và Nhật Bản.

Lựa chọn của ban biên tập